Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 18 tháng 5 năm 2020 | 17:36

Sinh nhật Bác, nhìn lại những hình ảnh bình dị đáng quý

Ngày 18/5, tại Hà Nội, đã long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020). Tại đây, Ban tổ chức đã trưng bày nhiều hình ảnh về các hoạt động bình dị hàng ngày của Bác.

Kinh tế nông thôn xin gửi tới bạn đọc về những hình ảnh về Bác mà phóng viên đã kịp chụp lại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội.

 

1.jpg

Chủ tịch Hồ Chí Minh hỏi chuyện bà con nông dân xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ (Thái Nguyên) đang thu hoạch vụ lúa đầu tiên sau cải cách ruộng đất ngày 20/9/1954 (Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh).

2.jpg

Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cùng già ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ. Ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Hội nghị Cán bộ phụ nữ toàn miền Bắc ngày 26/1/1956.

3.jpg

Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng thử máy cấy lúa tại trại thí nghiệm lúa, Hà Nội, ngày 16/7/1960, (Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh).

4.jpg

Chủ tịch Hồ Chí Minh luyện võ cùng các cán bộ, chiến sĩ ở chiến khu Việt Bắc, (Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh).

5.jpg

Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người. Lời Bác Hồ căn dặn giáo viên khi đi thăm lớp học chính trị của giáo viêncấp II, cấp III toàn miền Bắc, ngày 13/9/1958, (Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh).

 

7.jpg

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm các chiến sĩ lực lượng phòng không bảo vệ Thủ đô ngày 25/9/1966, (Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh).

8.jpg

Bác Hồ thăm hỏi chiến sĩ thi đua Phạm Trung Pồn bị mù cả hai mắt nhưng có nhiều sáng kiến cải tiến công cụ tại hội nghị thanh niên xã hội chủ nghĩa khu Việt Bắc, ngày 13/3/1960, (Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh).

9.jpg

Chủ tịch Hồ Chí Minh tát nước chống hạn cùng bà con ở cánh đồng quai chảo, xã Đại Thanh, huyện Thường Tín, Hà Đông, Hà Nội, ngày 21/1/1958, (Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh).

10.jpg

 Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm lớp học vỡ lòng ở phố Hàng Than, khu Trúc Bạch, Hà Nội, ngày 31/12/1958, (Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh).

11.jpg

“Lương y phải như từ mẫu”, lời Bác Hồ căn dặn đội ngũ y, bác sĩ trong thư gửi hội nghị cán bộ y tế ngày 27/2/1955. Ảnh Bác Hồ thăm bệnh xá Vân Đình, Hà Tây, ngày 20/4/1963, (Nguồn TTXVN).

12.jpg

Chủ tịch Hồ Chí Minh với đoàn đại biểu anh hùng, chiến sĩ thi đua các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng miền Nam, ngày 11/11/1965.

14.jpg

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm một gia đình đồng bào dân tộc Dao ở xã Mỹ Bằng, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang, năm 1952, (Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh).

15.jpg

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các em thiếu nhi ở trại thiếu nhi Nà Lọm, tại Hang Bồng, xã Tân Trào, Sơn Dương, Tuyên Quang năm 1949. Khi đọc báo biết tin một số em nhỏ theo cha mẹ đi kháng chiến bị thất lạc ở khu vực Phú Thọ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giao cho các đồng chí bảo vệ, giúp việc đi tìm về chăm nuôi, dạy học, lập trại thiếu nhi Nà Lọm, tại xã Phú Đình, huyện Định Hóa, Thái Nguyên, (Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh).

 

 

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top