Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 3 tháng 10 năm 2021 | 15:56

Sinh viên ở Làng trẻ mồ côi Hà Tĩnh được trao học bổng khi đỗ Đại học Huế

Hai em Trần Văn Nguyên và Thiều Nhật Hoàng ở Làng trẻ mồ côi được trao hai suất học bổng bao gồm học phí toàn khóa học, 15 triệu đồng và 1 máy tính xách tay của Đại học Huế cùng một số phần quà của các tổ chức, cá nhân.

Phát biểu tại buổi lễ trao học bổng, Tiến sỹ Trương Quý Tùng, Phó Giám đốc Đại học Huế, cho biết: “Sau khi biết tin 2 em Trần Văn Nguyên và Thiều Nhật Hoàng vừa trúng tuyển vào các trường thuộc Đại học Huế, gặp hoàn cảnh đặc biệt, được nuôi dưỡng tại Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh, Ban Giám đốc Đại học Huế đã quyết định tặng học bổng và một số phần quà cho hai em, nhằm tạo điều kiện để giúp các em yên tâm phấn đấu học tập”.

108d0134647t30783l0.jpg
Đại diện lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cùng cán bộ, giảng viên Đại học Huế trao quà cho 2 em Trần Văn Nguyên và Thiều Nhật Hoàng.

Tiến sĩ Trương Quý Tùng cũng thông tin đến lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh về tình hình sinh viên tỉnh nhà đang học tập tại Đại học Huế. Thời gian qua, sinh viên Hà Tĩnh chiếm một tỷ lệ khá lớn tại các trường đại học thuộc Đại học Huế. Đa số sinh viên Hà Tĩnh đều chăm chỉ học tập, nghiên cứu và có nhiều đóng góp cho nhà trường.

Em Trần Văn Nguyên (quê xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc) đã trúng tuyển vào Khoa Xét nghiệm y học - Đại học Y Dược Huế và em Thiều Nhật Hoàng (quê xã Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh) trúng tuyển vào Khoa du lịch - Đại học Huế.

108d0134036t7063l6-70d0122032t19783l0.jpgTiến sỹ Trương Quý Tùng, Phó Giám đốc Đại học Huế phát biểu tại lễ trao học bổng.

 

Cả hai em Nguyên và Hoàng đều là những em thiếu may mắn lớn lên từ Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh. Vượt nghịch cảnh cùng sự chăm sóc, nuôi dưỡng của cán bộ, nhân viên làng trẻ, các em đã nỗ lực vươn lên và trúng tuyển vào các trường đại học trong năm học 2021 - 2022.

154d0110713t18132l0.jpg
Đại diện trường Đại học Huế trao 2 suất học bổng cho 2 em Trần Văn Nguyên và Thiều Ngọc Hoàng.

Học bổng được Đại học Huế trao cho 2 em Trần Văn Nguyên và Thiều Nhật Hoàng bao gồm: Học phí toàn khóa học, mỗi em 15 triệu đồng, cùng một máy tính xách tay và miễn toàn bộ tiền ở ký túc xá trong khóa học.

Dịp này, Hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh, Công ty CP Tập đoàn Thành Huy, Công ty CP Phát triển công nghiệp xây lắp và thương mại Hà Tĩnh cũng trao tặng 2 em Trần Văn Nguyên và Thiều Nhật Hoàng 4 suất học bổng (mỗi em 2 suất, mỗi suất trị giá 20 triệu đồng).

Đại diện Khoa kỹ thuật và công nghệ - Đại học Huế cũng mời em Nguyễn Văn Diệp (xã Tân Lâm Hương, Thạch Hà) đến Làng Trẻ em mô côi Hà Tĩnh để trao học bổng gồm: 10 triệu đồng cùng một bộ máy tính bàn và miễn phí ở ký túc xá toàn khóa học. Em Diệp vừa đỗ vào Khoa kỹ thuật và công nghệ (Đại học Huế) gặp hoàn cảnh khó khăn, bố vừa mất trước lúc nhập học.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu bày tỏ sự cảm ơn đến Ban giám đốc cùng các thầy cô Đại học Huế đã luôn dành sự quan tâm cho sinh viên Hà Tĩnh trong suốt thời gian qua, đặc biệt là trao học bổng cho 2 em Trần Văn Nguyên và Thiều Nhật Hoàng, cũng như đồng hành cùng Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh qua những việc làm thiện nguyện.

108d0133553t29769l0.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu phát biểu tại buổi lễ.

 

Ông Lê Ngọc Châu cũng thông tin với các đại biểu về kết quả thực hiện chủ trương của Hà Tĩnh liên quan đến trẻ mồ côi nói riêng và sinh viên gặp hoàn cảnh khó khăn nói chung trong thời gian qua.

Theo đó, trong năm học này, Hà Tĩnh đã thành lập Quỹ khuyến học hỗ trợ cho sinh viên nghèo đạt điểm cao vào học đại học, hỗ trợ sinh viên gặp hoàn cảnh khó khăn... Qua quá trình thực hiện, đến nay đã có 84 sinh viên gặp hoàn cảnh khó khăn, mồ côi trên toàn tỉnh thuộc diện được hỗ trợ. Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân có tấm lòng thiện nguyện cao đẹp cũng luôn đồng hành, hỗ trợ các em vững bước vào giảng đường Đại học.

 

Hoàng Hằng
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top