Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 7 tháng 8 năm 2022 | 22:16

Sôi nổi Lễ hội bắt cá truyền thống tại hồ Đập Lổ

Hàng trăm người dân có mặt tại hồ Đập Lổ thuộc thôn Tiến Hưng, xã Thạch Hưng, thành phố Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) tham gia Lễ hội bắt cá truyền thống.

Ngày 7/8, đông đảo người dân ở tỉnh Hà Tĩnh và du khách mang theo các loại vật dụng thủ công như: nơm, rớ, vó, nhủi, vợt, lưới mò… nô nức đổ xô về tại hồ Đập Lổ tham gia bắt cá. Đây là lễ hội bắt cá truyền thống có từ gần 100 năm trước.

Lễ hội bắt cá truyền thống xã Thạch Hưng là lễ hội truyền thống dân gian, xuất hiện từ thập niên 80 của thế kỷ trước. Hàng năm, cứ đến mùa hè, khi mùa màng thu hoạch xong, nông dân nhàn rỗi thì lại bắt đầu tổ chức, thường vào ngày 12-13/7 ( âm lịch ).

1.jpg
Hàng trăm người dân địa phương và du khách tham gia lễ hội.

 

Trải bao thăng trầm lịch sử, Lễ hội bắt cá truyền thống của xã Thạch Hưng bị mai một. Làng nghề cá cũng đã thay đổi, những tấm lưới mò cứ mất dần, ra đi theo năm tháng, mang theo nét đẹp văn hóa truyền thống trị thủy, thuần ngư của cư dân bản địa. Nay Lễ hội bắt cá truyền thống xã Thạch Hưng được chính thức khôi phục. Năm nay, Lễ hội được tổ chức vào ngày Chủ nhật (7/8/2022), tại hồ Đập Lỗ thuộc thôn Tiến Hưng, xã Thạch Hưng (TP.Hà Tĩnh).

Để tổ chức thành công lễ hội hồ Đập Lổ, từ nhiều ngày trước đó, chính quyền xã Thạch Hưng đã làm tốt mọi công tác chuẩn bị như: Thành lập Ban tổ chức lễ hội, xây dựng quy chế và hình thức khen thưởng cho những người dân bắt được những con cá to nhất, bơm nước để giữ mực nước tại hồ phù hợp, triển khai các công tác đảm bảo an toàn, thuận lợi cho người dân khi đến tham gia lễ hội...

3.jpg
Người dân vui mừng khi bắt được cá.

 

Theo quy định của Ban tổ chức, những người tham gia lễ hội bắt cá chỉ được sử dụng những ngư cụ như: nơm, rớ, vó, nhủi, vợt, lưới mò… để trổ tài bắt cá. Ban tổ chức nghiêm cấm các loại lưới (lưới thả, lưới kéo, dạ kéo...) để đảm bảo tính công bằng và bảo vệ môi trường.

Sau tiếng trống hiệu lệnh bắt đầu Hội thi bắt cá, nhiều người mang theo nơm, lái mò, nhủi cùng nhau lội xuống hồ Đập Lỗ để tham gia Hội thi bắt cá, người nào người nấy hồ hởi, phấn khởi, vui như trẩy hội.

5.jpg
Ban tổ chức tiến hành trao giải cho những người bắt được cá to .

 

Khi bắt được những con cá to thì mọi người reo hò vui mừng, khấn khích, làm cho không khí của lễ hội thêm tưng bừng, náo nhiệt. Kết thúc lễ hội, Ban tổ chức thực hiện cân số cá mà người dân bắt được và trao các giải nhất, nhì, ba cho người bắt được con cá to nhất.

Mục đích của Lễ hội là tạo không khí sôi nổi, vui tươi, kết nối tinh thần đoàn kết giữa các thôn xóm, tạo điều kiện để bà con bắt được nhiều cá tôm nhằm cải thiện thức ăn cho gia đình. Bên cạnh đó, mọi người tham gia bắt cá cũng làm khuấy đảo bùn ở dưới đập để tái tạo nguồn thức ăn cho các loài thuỷ sản tự nhiên, sinh sôi mạnh vào vụ tiếp theo.

 

 

Lê Cử
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top