Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 28 tháng 6 năm 2017 | 1:59

Sôi nổi Ngày hội gia đình tại huyện Bình Sơn

Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), sáng nay (28/6), tại Trung tâm Thể dục Thể thao huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), UBND huyện Bình Sơn đã tổ chức Ngày Gia đình Việt Nam huyện  Bình Sơn lần thứ  IV - năm 2017.

Tham gia ngày hội năm nay có 50 gia đình đại diện cho hơn 581 gia đình văn hóa tiêu biểu trong toàn huyện về tham dự.

Tại ngày hội, 25 gia đình của 25 xã, thị trấn trong huyện Bình Sơn trổ tài, giới thiệu các món bánh truyền thống của địa phương như bánh xèo, bánh bèo, bánh đúc, bánh dầy, bánh tai vạc, bánh canh, bánh ít, bánh thuẫn và cá loại rau trộn hương vị quê hương; 25 gia đình khác thi kiến thức về các nội dung xây dựng gia đình văn hoá; qui định xử phạt hành chính, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, tìm hiểu di lích văn hóa  lịch sử, danh lam thắng cảnh ở Bình Sơn... Thi nghe giai điệu đoán tên bài hát ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước Việt Nam...

Các đội tham gia phần thi kiến thức về các nội dung xây dựng GĐVH…

Các đội tham gia phần thi kiến thức về các nội dung xây dựng GĐVH…

Phần thi các món bánh, món rau trộn truyền thống

Phần thi các món bánh, món rau trộn truyền thống

Các đội tham gia phần thi nhảy bô bố

Các đội tham gia phần thi nhảy bô bố

Các đội tham gia phần thi đổ nước vào phẩu

Các đội tham gia phần thi đổ nước vào phẩu

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lý Thọ, Phó chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, cho rằng: Ngày hội thực sự là những hoạt động bổ ích không chỉ dừng lại ở mục đích tạo cơ hội để các gia đình giao lưu, học hỏi lẫn nhau mà còn nhằm tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc, tuyên truyền các giải pháp phòng chống bạo lực gia đình, thực hiện nếp sống văn minh trong từng gia đình, cộng đồng; kế thừa những truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam từ trước đến nay.

Qua các phần thi có thể thấy, các đội tham gia ngày Hội thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm giao lưu, học hỏi, không vì thắng thua, đã hoàn thành tốt các phần thi của mình. Ban giám khảo, Tổ trọng tài, Tổ thư ký làm việc công tâm, khách quan, chính xác trong đánh giá, nhận xét và cho điểm.

Ban tổ chức trao các giải Ba và Khuyến khích cho các đội

Ban tổ chức trao các giải Ba và Khuyến khích cho các đội

Kết thúc Ngày hội Gia đình Việt Nam huyện  Bình Sơn lần thứ  IV - năm 2017, Ban tổ chức quyết định khen thưởng giải Nhất cho đội xã Bình Khương, 02 giải Nhì cho xã Bình Thới và Bình Dương, 03 giải Ba cho xã Bình Bình Mỹ, Bình Thạnh và thị trấn Châu Ổ và 05 giải Khuyến khích. Đồng thời trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các phần thi: Giới thiệu các món bánh, món rau trộn truyền thống; phần thi nhảy bô bố, thi đổ nước vào phẩu cho các gia đình.

                                                                                     Hải Yến

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top