Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 28 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 22 tháng 4 năm 2022 | 8:44

Sớm đưa ra xét xử vụ án liên quan đến việc dừng đăng ký 1.156 thửa đất

Đó là khẳng định của lãnh đạo UBND tỉnh Phú Yên tại cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2022 và triển khai những nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung trong quý II/2022.

Kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản ổn định và có mặt phát triển
 
Theo UBND tỉnh Phú Yên, trong quý I/2022, cùng với những khó khăn chung của cả nước, tỉnh Phú Yên cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, giá cả xăng dầu tăng cao, tình hình thiên tai diễn biến bất thường đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản của nhân dân trên địa bàn.
 
Nhưng với sự nỗ lực, phấn đấu của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân trong toàn tỉnh nên tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản ổn định và có mặt phát triển; dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát, số ca mắc bệnh có chiều hướng giảm mạnh; hoạt động sản xuất kinh doanh có bước phục hồi và phát triển; an sinh xã hội đảm bảo, nhất là đã tập trung tổ chức tốt các hoạt động đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
 
20220421_172039.jpg
Ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên phát biểu kết luận tại buổi họp báo

Trong Quý I/2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh tăng 3,72%; tổng thu ngân sách đạt 28% dự toán Trung ương giao; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 18%, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 25% kế hoạch; số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 33% so với cùng kỳ; các hoạt động thương mại, dịch vụ đều có bước phục hồi mạnh mẽ; lượng khách du lịch đến Phú Yên tăng so với cùng kỳ.

Sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt 17.792 tấn, tăng 6,3% so với cùng kỳ, trong đó sản lượng khai thác cá ngừ đại dương tăng 30% so với cùng kỳ. Đến nay, toàn tỉnh đạt bình quân 17,36 tiêu chí/xã; có 59 xã nông thôn mới, 11 xã nông thôn mới nâng cao, 6 khu dân cư kiểu mẫu và 9 vườn mẫu nông thôn mới; 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019 (Tây Hòa và Phú Hòa).

Vào những ngày cuối tháng 3/2022 trời có mưa vừa đến mưa to, kết hợp triều cường đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản nhân dân trên địa bàn. Cụ thể đã có 1 người chết và 1 người mất tích; 34 nhà bị sập, hư hỏng; hơn 14.500 ha lúa vụ Đông Xuân bị ngã đổ, ngập nước; 131 thuyền, ghe bị chìm; hơn 80m3 lồng nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng... Ứớc tổng thiệt hại hơn 355 tỷ đồng. UBND tỉnh đã có văn bản đề nghị Trung ương xem xét hỗ trợ giống hoa màu và kinh phí để khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân trên địa bàn.    
 
Tìm hướng giải quyết vụ 1.156 thửa đất
 
Kết luận tại cuộc họp, ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhấn mạnh, các cơ quan chức năng tiếpp tục tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, nhất là các dự án ngoài ngân sách; phối hợp, tạo điều kiện thực hiện các dự án Trung ương đầu tư trên địa bàn, nhất là tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025. Tập trung hướng dẫn, phối hợp với nhà đầu tư hoàn tất các thủ tục để sớm khởi công các dự án; đồng thời kiểm tra, rà soát, kiên quyết xử lý, thu hồi các dự án vi phạm pháp luật về đất đai, đầu tư, chậm tiến độ cam kết… Tập trung thực hiện tốt các giải pháp chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo Chương trình hành động số 01 và Chương trình hành động số 02 của UBND tỉnh, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2022 đề ra.
 
Tại họp báo, các phóng viên đặt hỏi liên quan đến vụ án dừng đăng ký biến động 1.156 thửa đất của người dân tại TX.Đông Hòa; vụ việc kéo dài hơn 2 năm nhưng những quyền lợi của người dân về quyền sử dụng đất trong vụ sai phạm đất đai này vẫn chưa giải quyết xong. Liên quan đến vấn đề này, ông Thế cho biết, UBND tỉnh đã họp bàn với cơ quan công an, viện kiểm sát, toà án để có hướng xử lý. UBND cũng báo cáo xin ý kiến Thường vụ Tỉnh ủy quyết định; Thường vụ chỉ đạo quyết liệt sớm đưa vụ án ra xét xử để đảm bảo quyền lợi của người dân. Vụ này được tuyên án xong thì những hồ sơ pháp lý tương tự sẽ có hướng giải quyết.
 
 
 
Quốc Hùng
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top