Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 3 tháng 4 năm 2022 | 18:16

Sóng lớn khiến việc cứu hộ tàu cá mắc kẹt ở cửa biển Quảng Trị gặp khó khăn

Do thời tiết xấu nên việc cứu hộ tàu cá bị chết máy, trôi dạt vào bờ kè khi nhập lạch tại biển Cửa Việt (Triệu Phong - Quảng Trị) gặp nhiều khó khăn.

qt.jpg
 Tàu cá của ngư dân Nghệ An mắc kẹt tại biển Cửa Việt (Quảng Trị)

 

Ngày 3/4, thông tin từ Đồn Biên phòng Triệu Vân - Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, do thời tiết xấu, nên việc cứu hộ tàu cá mang số hiệu TH-93688-TS bị mắc kẹt ở bờ kè phía Nam Cửa Việt (huyện Triệu Phong) gặp nhiều khó khăn.

Trước đó, vào khoảng 23h30 ngày 31/3, tàu cá TH-93688-TS do anh Phạm Văn Thịnh (SN 1996, trú tại Nghệ An) làm thuyền trưởng trong lúc đang nhập lạch Cửa Việt thì bị chết máy, trôi dạt và đâm vào bờ kè phía Nam Cửa Việt.

Nhận được tin báo, Đồn biên phòng Triệu Vân đã huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ và phương tiện tham gia ứng cứu, 8 ngư dân trên tàu đã được cứu hộ vào bờ an toàn, sức khỏe được ổn định. Sau khi vào bờ, các ngư dân được bố trí ăn ở tại Trạm kiểm soát Biên phòng Phó Hội, Đồn Biên phòng Triệu Vân.


 

 

T. Thành
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top