Nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7̃1947 - 27̃/7/2019), trong chuỗi hoạt động tri ân từ ngày 17-27/7, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 9 (Quân đoàn 4) có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực.
Đơn vị đã đến thăm và tặng Mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Hanh (ấp Bầu Trăn, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh) phần quà trị giá 6.000.000 đồng; tặng 06 suất quà cho các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và 03 suất quà cho con Liệt sĩ, gia đình thương binh mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng.
Sư đoàn và đơn vị trực thuộc tổ chức các đoàn cán bộ, chiến sĩ đến dâng hương, hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ chí Minh và các anh hùng liệt sĩ tại 9 nghĩa trang và nhà bia ghi danh liệt sĩ trên địa bàn đơn vị đứng chân. Phòng Chính trị Sư đoàn 9 đã phối hợp với Tổng công ty Cổ phần Công trình Viettel chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh thăm hỏi, tặng quà cho 15 gia đình có công, đối tượng chính sách trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh mỗi suất trị giá 1.500.000đồng.
Đại tá Nguyễn Văn Lộc – Chính ủy Sư đoàn 9 cho biết: “Đây là hoạt động thường niên của Sư đoàn hằng năm mỗi dịp lễ tết, nhằm tri ân người có công với cách mạng, đồng thời mang ý nghĩa thiết thực trong việc giáo dục truyền thống, khơi dậy lòng tự hào dân tộc đối với thế hệ trẻ. Qua đó, cổ vũ động viên cán bộ, chiến sĩ phát huy truyền thống Sư đoàn 9 hai lần Anh hùng, đóng góp công sức, trí tuệ trong xây dựng đơn vị, xây dựng quân đội vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm chính trị, góp phần bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mớiVới tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.