Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 24 tháng 7 năm 2018 | 9:0

Sunshine Group chính thức đặt chân vào lĩnh vực giáo dục

Trường Mầm non Sunshine Maple Bear tại tòa nhà Sunshine Palace (Hoàng Mai, Hà Nội) là cơ sở đầu tiên trong hệ thống Sunshine School đi vào hoạt động.

Sự kiện Opening Day – Khai trương trường Mầm non Sunshine Maple Bear Palace vào ngày 22/7 vừa qua là dấu mốc quan trọng, ghi nhận việc Sunshine Group chính thức đặt chân vào địa hạt giáo dục. Được biết đây là trường mầm non chuẩn quốc tế đầu tiên mà Sunshine Group có được.
 
ss1.jpg
Sự kiện khai trương này có ý nghĩa quan trọng, ghi nhận dấu mốc Sunshine Group chính thức bước chân vào địa hạt giáo dục.
 
ss2.jpg
Thay mặt chủ đầu tư, bà Trần Như Loan, Giám đốc Công ty TNHH Giáo dục Sunshine Maple Bear chia sẻ: Ngay từ những ngày đầu tiên phát triển dự án, Sunshine Group đã hướng đến việc xây dựng các tiện ích phức hợp đa trải nghiệm mà giáo dục là một trong những tiện ích mang đậm tính nhân văn với mục tiêu hướng tới cộng đồng, mang tới nhiều lợi ích cho xã hội.
 
ss3.jpg
Chuỗi hệ thống giáo dục của Sunshine Group được xây dựng và phát triển đồng bộ từ trường mầm non (mang thương hiệu Maple Bear Canada tại tất cả các dự án), trường Tiểu học (tại dự án Sunshine Riverside) tới hệ thống trường liên cấp hoàng gia sắp được xây dựng ngay trong khu đô thị Nam Thăng Long (Hà Nội).
 
ss4.jpg
Tâm huyết của Sunshine Group trong lĩnh vực giáo dục thể hiện ở việc: Chủ đầu tư sẵn sàng hy sinh một phần diện tích xây dựng để xây trường học chuẩn quốc tế, đầu tư cơ sở vật chất hiện đại cũng như tìm kiếm, lựa chọn kỹ lưỡng các thương hiệu giáo dục danh tiếng để hợp tác, trong đó có thương hiệu giáo dục toàn cầu Maple Bear.
 
ss5.jpg
Tại ngày hội Opening Day, các bậc phụ huynh đã được tận mắt thăm quan và trải nghiệm thiết kế độc đáo cũng như hệ thống phòng học rộng rãi, tầm nhìn thoáng mát giúp trẻ được hưởng ánh sáng và không khí tự nhiên chan hòa của Sunshine Maple Bear.
 
ss6.jpg
Phòng thư viện sách được nhập trực tiếp từ nước ngoài giúp trẻ làm quen với sách và bồi dưỡng tinh thần ham mê đọc sách.
 
ss7.jpg
Không gian sân chơi trong nhà gần 200m2 đáp ứng các hoạt động học và vui chơi giúp phát triển thể chất và tinh thần.
 
ss8.jpg
Hệ thống đồ dùng hầu hết được làm từ gỗ thông tự nhiên cao cấp có chứng chỉ xanh, không sử dụng ván gỗ công nghiệp có chứa formaldehyde.
 
ss9.jpg
100% các lớp học đều được trang bị màn hình tương tác thông minh (smartboard) cho phép nhiều người dùng có thể cùng thao tác trên màn hình cùng lúc, tăng khả năng tương tác trong lớp học. Phần mềm mầm non quốc tế được thiết kế theo đơn đặt hàng của vụ mầm non Singapore; được sử dụng bởi hơn 1.000 trường mầm non tại Singapore, Malaysia, Trung Quốc, Campuchia và Việt Nam.
 
ss10.jpg
Với cơ sở vật chất 5 sao cùng chương trình giáo dục chuẩn Canada, Sunshine Maple Bear mang tới một môi trường giáo dục tốt nhất cho các thế hệ con em tương lai, tạo khởi đầu vượt trội cho các bé, đặc biệt về khả năng ngôn ngữ tiếng Anh, xứng đáng là “trường mầm non trong mơ” đối với bất kỳ cư dân nhí nào.
 
ss11.jpg
Tận mắt trải nghiệm nhiều ưu điểm vượt trội, không ít các phụ huynh đã đăng ký học cho con ngay trong ngày Opening day 22/7.
 
 
Được biết, sau Sunshine Maple Bear Palace, hàng loạt các trường học và dự án giáo dục khác mang thương hiệu “Sunshine” sẽ ra đời. Trong đó phải kể đến, thời gian tới đây, Tập đoàn Sunshine sẽ dồn nhiều tâm huyết để xây dựng dự án – hệ thống giáo dục liên cấp theo phong cách hoàng gia quy mô hoành tráng nhất Hà Nội. Đây sẽ là trường liên kết với hệ thống giáo dục chuẩn quốc tế, mô hình kế thừa từ các nước Châu Âu và các quốc gia có nền giáo dục tốt nhất thế giới, áp dụng công nghệ thông minh vào quản lý và vận hành.
 
 
 

Để biết thêm thông tin về trường và ưu đãi học phí của Sunshine Maple Bear thuộc dự án Sunshine Palace, tham khảo thông tin tại: 

Website: www.sunshinemaplebear.edu.vn 

Hotline: ‎‎‎‎094 254 6655 

Fanpage: https://www.facebook.com/SunshineMapleBear/ 

Email: [email protected]
 
 
 
 
 
PV
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top