Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 20 tháng 2 năm 2020 | 12:11

Sunshine Maple Bear dạy trực tuyến cho học sinh đợt dịch Covid-19

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhiều tỉnh, thành phố quyết định cho học sinh nghỉ học để thực hiện khử khuẩn phòng chống dịch Covid-19.

Trước thực trạng học sinh phải nghỉ học để phòng dịch Corona, Hệ thống giáo dục Sunshine Maple Bear đã chủ động xây dựng kế hoạch học tại nhà qua phần mềm Zoom và ứng dụng Sunshine App giúp các em không bị gián đoạn chương trình học.

Con nghỉ học kéo dài vì đại dịch, cha mẹ phấp phỏng lo âu

Trước những diễn biến phức tạp của dịch do virus Corona mới (nCoV), theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhiều tỉnh, thành phố quyết định cho học sinh nghỉ học để thực hiện khử khuẩn phòng chống dịch. Khi quyết định chính thức được ban hành, cuộc sống của nhiều gia đình đã ảnh hưởng không nhỏ. Hầu hết phụ huynh đồng tình với chỉ đạo này vì đây là biện pháp để bảo vệ trẻ trước đại dịch lan tràn. Tuy nhiên, vẫn có những lo lắng trong việc bố trí người trông con, cũng như trăn trở về chất lượng học tập khi trẻ được nghỉ học quá lâu.

Rõ ràng, sau kỳ nghỉ Tết cộng với 2 tuần nghỉ chống đại dịch, kiến thức cũ mai một do không được ôn tập, chương trình học mới bị gián đoạn, cộng thêm tâm lý xao nhãng, thiếu tập trung sẽ khiến trẻ gặp khó khăn để bắt kịp chương trình học khi quay trở lại trường.

Chị Mai Chi (38 tuổi, Tây Hồ, Hà Nội) chia sẻ: “Nhà mình có 2 con học Tiểu học và đều đang nghỉ ở nhà đợt này. Con nghỉ nhưng bố mẹ vẫn đi làm nên việc kiểm soát nền nếp, chế độ sinh hoạt rất khó khăn, đặc biệt là trong chuyện đốc thúc các con tự giác ôn tập bài vở. Chính vì vậy, vợ chồng mình rất lo lắng”.

sunshine_1_sgez.jpg
Sunshine Maple Bear xây dựng kế hoạch học online tại nhà, hỗ trợ cùng phụ huynh giúp con ôn luyện trong mùa dịch Corona.

 

Có thể nói, đây thực sự là những băn khoăn chung của đại đa số phụ huynh. Trước thực tế đó, nhiều gia đình cũng đã cố gắng dành thời gian giúp con ôn luyện kiến thức tại nhà. Tuy nhiên điều này cũng vấp phải nhiều khó khăn do phụ huynh không nắm được chương trình học trước đó cũng như phương pháp để học cùng con dẫn đến kết quả không như mong đợi.

Học Online: Giải pháp giúp học sinh ôn tập tại nhà trong thời gian nghỉ phòng dịch

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, trường học có khả năng nghỉ kéo dài, việc học trực tuyến rõ ràng là rất cần thiết nhưng muốn triển khai được thực sự đồng bộ và hiệu quả, phải là những cơ sở giáo dục đủ điều kiện cả về nhân lực lẫn nền tảng công nghệ.

Với lợi thế sẵn có từ một chủ đầu tư công nghệ, ngay sau khi có quyết định về việc cho học sinh nghỉ học của Sở giáo dục Thành Phố Hà Nội, Ban giám hiệu Trường Tiểu học Sunshine Maple Bear đã xây dựng kế hoạch học tại nhà qua phần mềm Zoom và ứng dụng Sunshine App của Tập đoàn Sunshine giúp các em không bị gián đoạn chương trình học. Với những tương tác trực tuyến đơn giản, tiện lợi và kết nối nhanh, Trường Tiểu học Sunshine Maple Bear hy vọng, phương pháp dạy học online này sẽ hữu ích cho các bạn học sinh cũng như hỗ trợ các gia đình trong việc nuôi dạy con cái.

sunshine_2_njfl.jpg
Trường Tiểu học Sunshine Maple Bear tổ chức học online trong thời gian học sinh buộc phải nghỉ học phòng chống dịch bệnh Corona.

 

Chia sẻ về phương pháp dạy học online này, đại diện Sunshine Maple Bear cho biết: “Nghỉ học kéo dài chắc chắn sẽ ảnh hướng tới tiến độ, chương trình học. Học sinh cũng mải vui chơi ảnh hưởng đến kết quả học tập. Bởi vậy, để thích ứng trước tình hình này, Ban giám hiệu nhà trường đã ngay lập tức yêu cầu giáo viên có kế hoạch soạn đề cương, hỗ trợ từ xa cho học sinh ôn qua mạng để tránh xao nhãng kiến thức”.

Cụ thể, đối với học sinh tiểu học, thông qua phần mềm Zoom và hệ thống học tập điện tử của School Online, giáo viên sẽ xây dựng nội dung học tập theo đúng lộ trình học tập của các con theo mỗi lớp đang giảng dạy. Đồng thời, nhà trường sẽ áp dụng phương pháp dạy và học trực tuyến cho các con trong thời gian nghỉ.

Ngoài việc ôn tập kiến thức thông qua các hình thức phiếu giao việc, phiếu bài tập, các bài giảng online kèm hướng dẫn tự học cho phụ huynh, nhà trường cũng sẽ hướng dẫn các con thực hiện các dự án tại nhà. Các dự án mà giáo viên lựa chọn cho học sinh đều rất thân thiện, mang tính cập nhật và gần gũi với học sinh như: Trồng giá đỗ bằng chai nhựa, Em tìm hiểu về Corona, My handmade book, My favorite book, My poster...

Đối với cha mẹ học sinh, các thầy cô chủ nhiệm cũng sẽ lập nhóm để phụ huynh có thể tương tác trực tiếp với giáo viên, theo dõi lộ trình học, đánh giá bài làm của con tại nhà cùng các thầy cô. Phụ huynh sẽ chụp ảnh phiếu bài tập, quay video con đọc bài và đăng tải lên nhóm lớp trên ứng dụng. Sau đó, giáo viên sẽ chấm, chữa bài, phản hồi về kết quả, đồng thời giải đáp thắc mắc, bổ trợ kiến thức cho học sinh.

sunshine_3_xnmf.jpg
Sunshine Maple Bear tổ chức học online nhằm ứng phó với tình hình nghỉ học do dịch bệnh.

 

Ngoài ra, nhằm hướng tới mục tiêu giảng dạy trực tuyến đa nền tảng, ứng dụng Sunshine App sẽ được đưa vào để hỗ trợ việc học tập online cho học sinh. Giáo viên cũng sẽ ghi hình phần nội dung bài giảng thông qua video và tải lên kho dữ liệu trên Sunshine App để giúp các con có thêm một kênh thông tin khi tìm hiểu nội dung bài giảng.

Được biết, Sunshine App là một bước đột phá về công nghệ của chủ đầu tư Sunshine Group. “Một ứng dụng thay cho mọi ứng dụng” này được đánh giá là sợi dây kết nối giữa Sunshine Group với cư dân, khách hàng. Thông qua việc liên tục cập nhật tin tức hay những thông tin mới nhất về dự án cũng như các dịch vụ mà Sunshine Group cung cấp, Sunshine App giúp nâng cao hoá đời sống cư dân chuẩn smart living thời đại 4.0.

Tính năng trường học (Sunshine School) là một trong những tính năng nổi bật trên Sunshine App với đầy đủ thông tin về cơ sở học, chương trình học cũng như tư vấn chi tiết cho các bậc phụ huynh về lộ trình giáo dục phù hợp cho con em mình, đặc biệt là các ứng dụng chat trực tuyến, theo dõi đón trả học sinh, camera học đường… sẽ giúp phụ huynh hoàn toàn yên tâm khi cho con theo học tại Sunshine Maple Bear.

anh_2_fhyz.jpg
Học sinh học tập qua phần mềm Zoom, Hệ thống học tập điện tử School Online và Sunshine App

 

Sunshine App được phát triển trên cả 2 phiên bản trên IOS và Android đáp ứng mọi loại thiết bị thông minh, cực kỳ thuận tiện, giao diện đơn giản, dễ sử dụng. Được tích hợp với hệ thống học tập điện tử School Online, đây sẽ là một công cụ hỗ trợ giáo viên tổ chức và quản lý lớp học dễ dàng với tất cả tài liệu, bài tập, và điểm số đều được lưu ở cùng một nơi. Đồng thời cho phép học sinh, phụ huynh và giáo viên có thể cập nhật tình hình lớp học ở bất cứ đâu chỉ với các thiết bị di động có kết nối mạng.

Với phương án dạy học trực tuyến cho học sinh trong giai đoạn tạm nghỉ phòng tránh dịch, có thể nói, Sunshine Maple Bear đã nỗ lực hết sức, đồng hành cùng học sinh thân yêu để đảm bảo hiệu quả học tập luôn được duy trì, tạo sự yên tâm cho phụ huynh. Không chỉ vậy, những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh và các phương án học tập sẽ được liên tục cập nhật và gửi tới quý phụ huynh học sinh. “Hy vọng rằng, Nhà trường, học sinh và gia đình sẽ cùng nhau phối hợp hiệu quả để đảm bảo việc học tập của các em học sinh trong thời điểm dịch bệnh phức tạp” - đại diện Sunshine Maple Bear bày tỏ./.

 

 

PV
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top