Trong quá trình làm nhiệm vụ nổ mìn tại Công ty cổ phần Than Núi Béo, một thợ mìn bị tai nạn dẫn đến tử vong.
Theo đó, ca 1, ngày 25/02, tại lò khởi điểm lò chợ 21112, Khu II, Via 11, CT. KTI - Công ty cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin, Địa chỉ trụ sở: Số 799, Lê Thánh Tông, TP. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, anh Hoàng Văn Đ. (SN 1976), được phân công nhiệm vụ làm thợ nổ mìn tại lò chợ 21112. Đến khoảng 10h45, trong lúc anh Đ. thực hiện nhiệm vụ nổ mìn thì xảy ra tai nạn dẫn đến tử vong và anh Trương Đình T. (SN 1991, thợ lò bậc 2/5), bị thương nhẹ.
Ngay sau khi tại nạn xảy ra anh Đ. và anh T. đã được đồng nghiệp sơ cứu, đưa lên cửa lò và được xe cấp cứu của công ty đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh, nhưng do chấn thương nặng nên anh Đ. tử vong tại bệnh viện, anh Trương Đình T. bị chấn thương nhẹ.
Hiện, vụ việc đang được tiến hành điều tra làm rõ.
Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.
Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.