Một công nhân khai thác than bị thiệt mạng trong khi làm nhiệm vụ củng cố, tháo than trong hầm lò tại Công ty than Thống Nhất thuộc phường Cẩm Đông, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
Theo đó, ngày 17/1, tại hầm thai khác than thuộc Công ty than Thống Nhất, phường Cẩm Đông, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh xảy ra vụ tai nạn lao động khiến một người tử vong. Nạn nhân được xác định là anh Phạm Đức Th. (SN 1991), số thẻ: 12118, công nhân khai thác khoáng sản trong hầm lò bậc 4/5.
Khoảng 12h30, ngày 17/1, đồng nghiệp phát hiện anh Th. bị tai nạn khi đang làm nhiệm vụ củng cố, tháo than tại thượng -90 + -50, lò chợ mức -50 + -45 PV6B, Phân xưởng khai thác 6, nên đã sơ cứu và đưa nạn nhân đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa TP. Cẩm Phả. Tuy nhiên, anh Th. đã tử vong ngay sau đó.
Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.
Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.