Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 13 tháng 12 năm 2015 | 3:38

"Tài năng trẻ là nguồn lực, là vốn quý của đất nước"

Phát biểu tại phiên trọng thể Đại hội tài năng trẻ lần thứ II khai mạc sáng nay (13/12), tại Hà Nội, bà Tòng Thị Phóng - Ủy viên  Bộ  Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Đại hội tài năng trẻ là dịp chúng ta tôn vinh, vinh danh những tài năng trẻ trên khắp mọi miền của Tổ quốc, các lĩnh vực, các đối tượng, các cá nhân tiêu biểu được tổ chức Đoàn lựa chọn từ cơ sở. Sự có mặt của mỗi tài năng trẻ tại Đại hội là niềm tự hào của tất cả chúng ta, vì các bạn là nguồn lực, là vốn quý của đất nước, là niềm tự hào của tuổi trẻ Việt Nam.

'tai nang tre la nguon luc, la von quy cua dat nuoc' hinh 0
Phó Chủ tịch Quốc hội: Tài năng trẻ là nguồn lực, vốn quý của đất nước

“Đảng ta luôn xác định “con người là mục tiêu và động lực của sự phát triển” và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI tiếp tục khẳng định: “Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao” là một trong ba khâu đột phá trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011- 2020. Do đó, Nhà nước, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã luôn chăm lo đến phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng nhân  tài”,... nhiều nhà khoa học trẻ Việt Nam được vinh danh là những người có danh tiếng trên thế giới, nhiều người đạt huy chương vàng thể thao và nhiều người đã trở thành những nhà quản lý giỏi, tuổi còn rất trẻ mà chính các bạn là tấm gương tài năng trẻ tiêu biểu, là niềm tự hào của các thế hệ thanh niên Việt Nam, là niềm tin, là sự kỳ vọng về sự vươn lên, trưởng thành của thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay”-  Bà Tòng Thị Phóng khẳng định.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cũng cho rằng, trong điều kiện ngày nay, khi khoa học và công nghệ, kinh tế tri thức đang phát triển nhanh chóng, công nghệ thông tin có những bước nhảy vọt thì trong những nhiệm vụ chiến lược quan trọng hàng đầu của nước ta là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. 

Bà Tòng Thị Phóng đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục kiên trì thực hiện chủ trương của Đảng về chăm lo, thực hiện có hiệu quả công tác tài năng trẻ. Đổi mới phương thức phát hiện, tập hợp, bồi dưỡng, tạo điều kiện, tạo môi trường thuận lợi cho tài năng trẻ phát huy sáng tạo, động viên khích lệ tài năng trẻ vươn lên, mở rộng hình thức tập hợp, lao động, công tác, kết nối, tôn vinh tài năng trẻ. Cùng các Bộ, ngành tham mưu cho Đảng, Nhà nước hoàn thiện pháp luật, cơ chế chính sách đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng tài năng trẻ. Xây dựng đề án phát triển Tài năng trẻ Việt Nam, giai đoạn 2016 - 2025.

Bà Tòng Thị Phóng cũng mong muốn các bạn trẻ hãy trách nhiệm trước Tổ quốc, trước bản thân, gia đình, với nhiệt huyết của trái tim cháy bỏng, khát vọng muốn cống hiến cho Tổ quốc, cho đồng bào. Đồng thời, tin tưởng với truyền thống cách mạng, với phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam, đất nước ta sẽ ngày càng nhiều tài năng trẻ làm giàu thêm ”nguyên khí quốc gia”, làm rạng danh non sông đất nước, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam yêu quý của chúng ta.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã đề nghị, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng toàn xã hội và từng gia đình cần luôn quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện cho các tài năng trẻ Việt Nam rèn luyện, lập thân, lập nghiệp, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cũng tại Đại hội, ông Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho biết, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong những năm qua, nhất là từ sau Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ I - năm 2009, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tiếp tục có nhiều cố gắng trong công tác phát hiện, tôn vinh tài năng trẻ. Ban Thường vụ Trung ương Đoàn đã ban hành Kết luận số 08 KL/TWĐTN-KHCN ngày 19/5/2014 về “Một số giải pháp đẩy mạnh công tác tài năng trẻ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2014-2017”. Các phong trào thi đua yêu nước, các hội thi, quỹ khuyến học, khuyến tài, các học bổng, giải thưởng đã góp phần hỗ trợ thanh thiếu nhi học tập, rèn luyện, thể hiện và phát triển tài năng. Bên cạnh đó, các cơ sở đào tạo, thiết chế văn hóa của Đoàn cũng có nhiều đóng góp quan trọng trong việc phát hiện và phát triển năng khiếu cho thanh thiếu nhi. Các bạn trẻ đã được trải nghiệm trong các hoạt động sáng tạo, nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất và đời sống. Những hoạt động đó đã góp phần tạo điều kiện, hỗ trợ môi trường học tập, làm việc thuận lợi, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Nhân dịp Đại hội, các đại biểu đã bày tỏ mong muốn được Đảng và Nhà nước tin tưởng, nhìn nhận và đánh giá đúng, cũng như có chế độ, chính sách thỏa đáng để động viên, khuyến khích. Tài năng trẻ Việt Nam kỳ vọng sẽ được tạo môi trường, điều kiện làm việc thuận lợi hơn, cũng như được đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên hơn để phát triển và hoàn thiện tài năng, chung tay xây dựng đất nước giàu mạnh./.

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top