Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 8 tháng 6 năm 2022 | 15:22

Tăng cường giám sát, quản lý thuế đối với nhiều hoạt động

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã đưa các biện pháp chống thất thu thuế, nhất là trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản, công tác quản lý thuế đối với các hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, giảm thuế với xăng dầu.

Theo Chương trình Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá XV, sáng ngày 8/6, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì và điều hành Phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội về nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực tài chính. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc chịu trách nhiệm trả lời chính về nhóm vấn đề này.

Theo đó, một số vấn đề nóng được ra chất vấn như thuế hải quan; giảm thuế giá xăng dầu; giải pháp chống thất thu thuế trong lĩnh vực bất động sản, công tác thu thuế đối với các hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, quản lý xe biếu tặng; giải pháp ngăn chặn, chấn chỉnh vi phạm trong lĩnh vực tài chính...

Thu thuế kinh doanh trên nền tảng số đã đạt kết quả bước đầu

Báo cáo về việc thu thuế kinh doanh trên nền tảng số, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc thừa nhận đây là lĩnh vực rất mới, hiện đã bị thất thu rất lớn trên sàn thương mại điện tử và kinh doanh công nghệ.

Mặc dù Bộ Tài chính ban hành thông tư yêu cầu chủ sàn kinh doanh thương mại điện tử phải nộp thuế thay cho những người tham gia sàn, nhưng không được đồng thuận.

Do đó, Bộ Tài chính đang dừng lại để tiếp tục nghiên cứu, bởi khó khăn hiện nay là người tham gia sàn thương mại điện tử có thể ở ngước ngoài, chứ không chỉ ở Việt Nam.

 

2022060308383748762520be1bb9920trc6b0e1bb9fng20be1bb9920tc3a0i20chc3adnh20he1bb9320c490e1bba9c20phe1bb9bc-16546508930991961390429.jpg
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc 

 

Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng cho biết, hiện nay các tập đoàn công nghệ như Youtube, Google, Microsoft… đã đăng ký và nộp thuế đầy đủ.

Còn đối với trường hợp hàng hóa bán qua Zalo, Facebook rồi nhận hàng, sau đó trả bằng tiền mặt, Bộ trưởng cho rằng đây là khoản thất thu rất lớn.

Bộ trưởng cho biết, thời gian qua, Bộ Tài chính đã giải quyết một bước, các tập đoàn lớn về công nghệ thông qua khai trương cổng thông tin điện tử xuyên biên giới, các tập đoàn đã kê khai nộp thuế. Sau này tiến hành thanh tra sau. Còn sàn thương mại điện tử cũng đang được tích cực kiểm tra.

Đối với Zalo, Facebook và các nền tảng khác, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ, ngành khác để thắt chặt trong lĩnh vực này.

Trong tương lai, sẽ xây dựng một hệ thống công nghệ để kiểm soát và tự động thu tiền thông qua hệ thống ngân hàng.

Chống thất thu thuế bất động sản

Trả lời chất vấn đại biểu Đặng Hồng Sỹ (Bình Thuận) về chống thất thu thuế trong lĩnh vực bất động sản, có tình trạng cán bộ nhũng nhiễu trong thực thi công vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, trong Luật thuế cũng như các văn bản hướng dẫn thi hành quy định khi chuyển nhượng bất động sản phải kê khai theo giá chuyển nhượng hai bên đã thỏa thuận. Trường hợp kê khai thấp hoặc không kê khai trên hợp đồng thì thu theo bảng giá đất đã ban hành.

Từ những quy định này, người bán chuyển nhượng bất động sản kê khai giá rất thấp dẫn đến thất thu về bất động sản. Bộ trưởng Bộ Tài chính cho rằng đây là lỗ hổng làm thất thoát tiền thuế của Nhà nước. Bộ Tài chính đã có văn bản đôn đốc Tổng cục thuế, Chi cục thuế các địa phương có văn bản chỉ đạo để chống thất thu trong lĩnh vực bất động sản. Bộ Tài chính hướng dẫn theo hướng nếu kê khai giá thấp thì tính theo bảng giá đất do UBND tỉnh ban hành.

Theo Luật Đất đai, bảng giá đất sẽ ban hành 5 năm một lần, trong thời gian này Ủy ban nhân các tỉnh phải ban hành hệ số sử dụng đất để điều chỉnh giá đất. Vì vậy, bảng giá đất và hệ số điều chỉnh chính là giá đất để thu thuế bất động sản, điều này hoàn toàn đúng quy định của pháp luật và đúng với Nghị định 14 về phương pháp hệ số xác định đúng thời điểm.

Về các giải pháp chống tình trạng cán bộ nhũng nhiễu, lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết đã có công điện yêu cầu Tổng Cục thuế chỉ đạo các cơ quan thuế chống tham nhũng, chống nhũng nhiễu, trục lợi trong quá trình kê khai; không được gây phiền hà, sách nhiễu người dân mà chỉ thực hiện công tác tuyên truyền. Tổng cục Thuế cũng chỉ tiến hành hậu kiểm chứ không tiền kiểm. Bộ trưởng Bộ Tài chính khẳng định, nếu phát hiện ra tình trạng cán bộ thuế nhũng nhiễu sẽ xử lý nghiêm.

Không phát hiện thất thu thuế đối với xe biếu tặng

Gửi tới Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, đại biểu Quốc hội Trần Hồng Nguyên (Bình Thuận) nêu: Thời gian qua, có nhiều cơ quan báo chí phản ánh về hiện tượng xe biếu, tặng. Đây thực chất là cách lách luật, trốn thuế làm thất thu ngân sách nhà nước. Đại biểu đề nghị Bộ trưởng cho biết về vấn đề này?

Trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, đối với hãng xe thì phải đặt đại lý ở Việt Nam, tuy nhiên nhiều loại xe bán được ít nên không có đại lý, vì vậy lợi dụng lỗ hổng này thì các doanh nghiệp chuyển sang hình thức biếu tặng. "Theo quy định hiện hành thì xe biếu tặng không được miễn giảm loại thuế nào. Kể cả thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập thì đều phải nộp", ông Hồ Đức Phớc nói.

Theo ông Phớc, thời gian vừa qua báo chí có nêu hiện tượng xe nhập khẩu lách thuế dưới hình thức xe biếu tặng, thì Bộ Tài chính tổ chức kiểm tra. "Đúng là doanh nghiệp kê khai giá thì kê khai thấp hơn thực tế. Nhưng cơ quan Hải quan đã căn cứ vào quy định đối với bảng thuế của từng loại xe và xác định lại và tăng giá để truy thu thuế", ông Phớc cho biết.

Theo Bộ trưởng Tài chính, sau khi báo chí nêu thì Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chỉ đạo Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công an để kiểm tra và điều tra hiện tượng xe biếu tặng.

"Chúng tôi đã giao cho Tổng cục Hải quan và làm việc với C03 của Bộ Công an thì đến hôm nay vẫn chưa có kết quả. Hiện nay theo báo của Tổng cục Hải quan thì không phát hiện vấn đề thất thu thuế ở xe diện biếu tặng. Các loại thuế đều được nộp đầy đủ", Bộ trưởng Tài chính cho biết.

Sẽ nghiên cứu giảm thuế với xăng dầu

ĐBQH Hoàng Văn Cường (Hà Nội) chất vấn, hiện nay lạm phát tăng nhanh, nước ta nhập khẩu nhiều, giá xăng dầu tăng cao, việc giải ngân gói hỗ trợ cũng sẽ gây áp lực lạm phát, vậy Bộ trưởng có giải pháp gì?

Trả lời về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, cần tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục kiểm soát lạm phát cơ bản trong năm 2022 để tạo cơ sở cho việc kiểm soát lạm phát chung; tiếp tục theo dõi sát tình hình kinh tế và lạm phát thế giới, diễn biến giá cả các mặt hàng nhiên liệu và vật tư chiến lược.

Trên cơ sở đó, đẩy mạnh công tác tổng hợp, phân tích, dự báo, xây dựng trước các kịch bản, phương án ứng phó đối với từng mặt hàng trong trường hợp các hàng hóa trên thị trường thế giới tiếp tục tăng cao để điều hành sản xuất trong nước, cân đối và điều hành cung cầu, bình ổn giá phù hợp.

ĐBQH Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Dương) nêu lên thực trạng giá xăng dầu thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp và hiện đang ở mức cao. Nữ đại biểu tỉnh Hải Dương đề nghị ông Hồ Đức Phớc nêu rõ quan điểm của Bộ Tài chính về các ý kiến đề nghị cần tiếp tục có các biện pháp giảm các khoản thuế xăng dầu để hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp trong thời gian này.

Trả lời chất vấn ĐBQH Nguyễn Thị Việt Nga, ông Hồ Đức Phớc cho biết, so với các nước láng giềng như Lào, Thái Lan, Campuchia thì giá xăng dầu của Việt Nam vẫn cao hơn. Trước tình trạng giá xăng dầu Việt Nam lên cao, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho rằng, vấn đề đặt ra là có giảm thuế hay không thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội và UBTVQH. Thời gian qua, UBTVQH đã giảm một phần thuế bảo vệ môi trường để giảm giá xăng dầu. Thời gian tới, Bộ tiếp tục nghiên cứu và tham mưu trình phương án giảm thuế.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cho rằng bên cạnh giảm thuế nhưng cũng cần thực hiện đồng bộ các chính sách bởi nếu giảm thuế để giảm giá nhưng vẫn để xảy ra buôn lậu thì không hiệu quả; mặt khác giá không chỉ phụ thuộc thuế mà còn quan hệ cung cầu; cần đẩy mạnh sản xuất trong nước.

Sẽ xử lý đại lý xe máy bán xe giá khác so với ghi trên hóa đơn

Tại phiên chất vấn, đại biểu Quốc hội Trần Văn Lâm (Bắc Giang) nêu câu hỏi: Theo phản ánh, hiện nay các đại lý ủy nhiệm của một hãng xe máy nào đó được tự quyết định giá bán nhưng khi ghi hóa đơn thì xuất theo giá của Công ty, việc này có thể gây thất thu thuế, thực trạng này diễn ra nhiều năm, xin Bộ trưởng cho biết ngành thuế đã kiểm tra, có phát hiện sai phạm không? Xử lý ra sao và giải pháp để xử lý triệt để tình trạng này?

Trả lời nội dung này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, hiện nay cơ quan thuế theo quy định được hậu thanh tra đối với các đại lý này. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, việc thanh kiểm tra nội dung theo như đại biểu Quốc hội nêu thực tế rất là khó và lâu nay Bộ chưa thể siết chặt được.

 

dai-ly-xe-may-ghi-hoa-don-khac-gia-ban-co-bang-chung-la-toi-tron-thue-111335361.jpg
Đại biểu Quốc hội Trần Văn Lâm – Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang.

 

"Ví dụ, họ bán ra thì toàn bán lẻ cho người dân, mà người dân lấy hóa đơn theo giá bán ấy, đến khi cơ quan Thuế kiểm tra sâu đến cái giá phản ánh như vậy (giá chênh so với ghi trong hóa đơn) thì người dân nói mua như thế thì không có cơ sở", ông Hồ Đức Phớc cho biết.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, nếu như việc này có điều tra, rồi thu thập chứng cứ, sau đấy đấu tranh thì có thể mới xử lý được.

"Sắp tới chúng tôi cũng sẽ đặc biệt quan tâm đối với đại lý xe máy bán giá khác mà ghi hóa đơn giá khác, cái này có bằng chứng là tội trốn thuế", ông Hồ Đức Phớc nhấn mạnh.

 

 

Thanh Xuân
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top