Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 6 tháng 8 năm 2017 | 3:11

Tăng cường quảng bá lịch sử, văn hóa Việt Nam qua Mộc bản triều Nguyễn

Sáng 6/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác đã làm việc với Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước tại Đà Lạt.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tham quan kho bảo quản bản gốc tài liệu Mộc bản triều Nguyễn. Ảnh: VGP

Tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Đặng Thanh Tùng đã báo cáo với Phó Thủ tướng và đoàn công tác về tình hình bảo quản và phát huy giá trị khối tài liệu Mộc bản triều Nguyễn và kiến nghị với lãnh đạo Chính phủ tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo quản và phát huy khối tài liệu Mộc bản triều Nguyễn nói riêng và công tác lưu trữ nói chung.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chúc mừng và biểu dương những đóng góp của ngành lưu trữ trong việc giữ gìn, bảo quản và phát huy giá trị tài liệu Mộc bản triều Nguyễn - Di sản tư liệu thế giới của Việt Nam. Phó Thủ tướng cũng đánh giá cáo những nỗ lực của Bộ Nội vụ, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, đặc biệt là tập thể công chức, viên chức Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV đã có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị di sản do tiền nhân để lại.

Đối với những nội dung kiến nghị của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị: Về việc phát huy giá trị tài liệu ở nước ngoài, giao Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nguồn tài liệu để thực hiện trưng bày, triển lãm ở nước ngoài nhằm tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu lịch sử, văn hóa của Việt Nam thông qua di sản Mộc bản triều Nguyễn; tham gia các đoàn công tác cấp Nhà nước tại nước ngoài để trao tặng những phiên bản tài liệu mộc bản có ý nghĩa được lựa chọn, thiết kế làm quà tặng.

Phó Thủ tướng làm việc với Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV. Ảnh: VGP

Về Chỉ thị “Tăng cường công tác lập hồ sơ, giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan và Lưu trữ lịch sử”, Phó Thủ tướng Thường trực giao Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Nội vụ hoàn thiện dự thảo, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong thời gian sớm nhất.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng đề nghị tỉnh Lâm Đồng tạo điều kiện hết sức có thể để Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ thiết thực trong việc đón khách du lịch tham quan, tạo nguồn thu cho Trung tâm.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng bày tỏ mong muốn Bộ Nội vụ, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước cũng như toàn thể công chức viên chức ngành lưu trữ tiếp tục thực hiện sứ mệnh bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ nói chung, đặc biệt là khối Di sản tư liệu thế giới Mộc bản triều Nguyễn để góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp nay, Phó Thủ tướng Thường trực và Đoàn công tác đã thăm kho bảo quản bản gốc tài liệu Mộc bản; tham quan Khu trưng bày tài liệu lưu trữ và triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV.

Lê Sơn/Chinhphu.vn
 
KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top