Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 29 tháng 6 năm 2017 | 10:40

Tạo mọi điều kiện để kinh tế tư nhân phát triển

Đảng và Nhà nước xác định kinh tế tư nhân là động lực phát triển kinh tế, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững.

 

Tạo mọi điều kiện để kinh tế tư nhân phát triển

Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII, diễn ra sáng 29-6

ẢNH: Đức Bình

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh như vậy tại hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII, diễn ra sáng 29-6.

Theo Thủ tướng, ba nghị quyết về kinh tế (phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước) đều là những vấn đề cốt yếu, đặc biệt quan trọng về phát triển kinh tế xã hội.

“Nội dung trọng tâm của ba nghị quyết là những định hướng lớn, mang tính đột phá về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cơ cấu lại kinh tế nhà nước và phát triển kinh tế tư nhân. Đây là những chủ thể quan trọng, tạo ra của cải vật chất chủ yếu của nền kinh tế”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Chính vì tầm quan trọng của ba nghị quyết, Thủ tướng cho rằng việc học tập, triển khai nghị quyết là “rất quan trọng, nhằm tạo sự thống nhất trong triển khai và hành động trong toàn đảng, toàn hệ thống, toàn dân, toàn quân, cộng đồng doanh nghiệp…”.

Để ba nghị quyết đi vào cuộc sống một cách sâu rộng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị phải bám sát nghị quyết và chú trọng một số nội dung.

Cụ thể, thống nhất nhận thức và nội dung cốt lõi của nghị quyết; xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường; tập trung vào quản lý đất đai để phát triển nông nghiệp; đổi mới chính sách cải cách tiền lương; rà soát, tháo gỡ vướng mắc về thể chế kinh tế, kiên quyết xử lý nợ công….

Theo Thủ tướng, để doanh nghiệp nhà nước hoạt động hiệu quả, cần nâng cao năng lực hoạt động, tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu lực quản lý.

Tập trung xử lý các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, các công trình, dự án không hiệu quả, thua lỗ kéo dài, kể cả giải thể, phá sản. Kiên quyết xử lý các vi phạm, nhóm lợi ích, sân sâu, trục lợi cá nhân, tham nhũng lãng phí…

Về nghị quyết cơ cấu lại đổi mới nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, Thủ tướng cho biết việc tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại  cổ phần hóa, thoái vốn nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước là nhiệm vụ quan trọng cấp thiết.

Doanh nghiệp nhà nước tập trung vào những lĩnh vực then chốt, thiết yếu, những địa bàn quan trọng về quốc phòng, an ninh, những lĩnh vực mà doanh nghiệp cùng các thành phần kinh tế khác không đầu tư.

Về kinh tế tư nhân, Thủ tướng cho rằng Đảng và Nhà nước xác định đây là động lực phát triển kinh tế, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững.

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top