Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 25 tháng 8 năm 2022 | 16:23

Tạp chí Kinh tế nông thôn bàn giao nhà nhân ái cho gia đình chị Nguyễn Thị Toại

Ngày 25/8, Tạp chí Kinh tế nông thôn tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao nhà nhân ái cho gia đình chị Nguyễn Thị Toại ở thôn Hải Hà, xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Tham dự buổi lễ về phía UBND huyện Kỳ Anh có ông Trần Thành Nam, Chủ tịch HĐND huyện, cùng đại diện các phòng ban; lãnh đạo UBND xã Lâm Hợp và các nhà hảo tâm.
 
vp3.jpg
Chính quyền và bà con đến chung vui với mẹ con chị Nguyễn Thị Toại.
Về phía Tạp chí Kinh tế nông thôn có ông Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Trưởng Văn phòng đại diện khu vực Bắc Trung Bộ, cùng cán bộ, phóng viên Văn phòng.
 
vp.jpg
Ông Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Trưởng Văn phòng đại diện Tạp chí Kinh tế nông thôn khu vực Bắc Trung Bộ phát biểu tại buổi lễ. 
 
Sau hơn 1 tháng khởi công, xây dựng, căn nhà mơ ước của chị Nguyễn Thị Toại ở thôn Hải Hà, xã Lâm Hợp, đã hoàn thiện và chính thức đưa vào sử dụng.
 
vp6.jpg
Đại diện Tạp chí Kinh tế nông thôn, lãnh đạo huyện Kỳ Anh, lãnh đạo UBND xã Lâm Hợp thực hiện nghi lễ gắn biển khánh thành nhà nhân ái cho chị Nguyễn Thị Toại.

 

Ngôi nhà nhân ái của chị Nguyễn Thị Toại được xây dựng theo thiết kế là nhà lợp tôn (có chống nắng) 3 gian kiên cố, trên diện tích 80m2, với kinh phí hơn 200 triệu đồng. Ngoài số tiền hỗ trợ của địa phương, các nhà hảo tâm, anh em, họ hàng bà con lối xóm đã huy động hàng chục ngày công san lấp mặt bằng, vận chuyển nguyên vật liệu để giúp chị Toại làm nhà ở.
 
Ngôi nhà hoàn thành, đưa vào sử dụng đã giúp mẹ con chị Toại có căn nhà vững chãi, che nắng, che mưa, ổn định cuộc sống sau bao năm vất vả.
 
vp5.jpgÔng Nguyễn Xuân Hoàng trao cho chị Toại 1 chiếc tivi 43 inch, trị giá gần 10 triệu đồng - món quà Tổng biên tập Tạp chí Kinh tế nông thôn tặng.

 

Ngoài hỗ trợ kinh phí xây nhà, ông Nguyễn Xuân Hùng, Giám đốc Công ty TNHH thương mại XNK Anh Sơn đã nhận đỡ đầu cho 2 cháu con chị Toại kinh phí học tập từ năm học 2021 - 2022 cho đến khi 2 cháu trưởng thành có việc làm.
 
Đây là hoạt động thiết thực nằm trong chuỗi hoạt động từ thiện của Tạp chí Kinh tế nông thôn nhân kỷ niệm kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Tạp chí Kinh tế nông thôn (15/3/1988 - 15/32023).
 
vp4.jpg
Thừa ủy quyền Tổng biên tập Tạp chí Kinh tế nông thôn, ông Nguyễn Xuân Hoàng trao Giấy khen cho bà Nguyễn Thị Hòa, Phó giám đốc Công ty du học và XKLĐ Phú Hưng.

 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Trưởng văn phòng đại diện Tạp chí Kinh tế nông thôn khu vực Bắc Trung Bộ, cho biết: Để có căn nhà khang trang, đẹp đẽ cho mẹ con chị Toại, Văn phòng Tạp chí Kinh tế nông thôn đã kêu gọi nguồn tài trợ từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân... Chúng tôi chỉ là cầu nối đưa các mạnh thường quân đến gần với người dân nghèo. Điều đó là niềm vui, hạnh phúc của tập thể cán bộ, phóng viên Tạp chí Kinh tế nông thôn.
 
“Hôm nay, chúng tôi rất vui khi cùng lãnh đạo UBND huyện Kỳ Anh, cấp ủy, chính quyền xã Lâm Hợp, các nhà hảo tâm và đông đảo bà con địa phương bàn giao căn nhà nhân ái cho mẹ con chị Toại”, ông Hoàng chia sẻ.
 
Tại buổi lễ, chị Nguyễn Thị Toại bật khóc nói: Đi hơn nửa cuộc đời, giờ đây mới có căn nhà kiên cố, khang trang từ những tấm lòng thơm thảo để sinh sống. Cảm ơn Tạp chí Kinh tế nông thôn, các nhà tài trợ cùng các cấp ngành, chính quyền, bà con lối xóm đã hỗ trợ, xây dựng để mẹ con tôi có căn nhà kiên cố bây giờ.
 
"Đây quả thực là món quà ý nghĩa và có lẽ đến giờ, cá nhân tôi và bà con lối xóm không dám tin đó là sự thật”, chị Toại xúc động cho biết.
 
vp9.jpg
Ông Trần Thành Nam, Chủ tịch HĐND huyện Kỳ Anh phát biểu tại buổi lễ.
Thay mặt chính quyền địa phương, ông Trần Thành Nam, Chủ tịch HĐND huyện Kỳ Anh cảm ơn sự quan tâm của Ban biên tập Tạp chí Kinh tế nông thôn, cảm ơn Văn phòng Tạp chí Kinh tế nông thôn khu vực Bắc Trung Bộ trong suốt thời gian qua đối với địa phương trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là đối với hộ nghèo,  hoàn cảnh khó khăn như gia đình chị Nguyễn Thị Toại.
 
Nhân dịp này, Tổng biên tập Tạp chí Kinh tế nông thôn đã tặng Giấy khen cho bà Nguyễn Thị Hòa, Phó giám đốc Công ty du học và XKLĐ Phú Hưng; ông Nguyễn Xuân Hùng, Giám đốc Công ty TNHH thương mại XNK Anh Sơn - những nhà tài trợ chính xây dựng căn nhà nhân ái cho chị Toại.
 
 
Trà Giang
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top