Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 29 tháng 1 năm 2019 | 23:30

Tập đoàn Hải Phát tặng quà bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông

Ngày 29/01, tại trụ sở Bệnh viện Đa Khoa Hà Đông (Hà Đông, Hà Nội), Tập đoàn Hải Phát đã đến thăm hỏi, tặng quà và động viên tinh thần cho 80 bệnh nhân gặp hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện về quê ăn Tết.

Đại diện Tập đoàn Hải Phát đến thăm hỏi, tặng quà cho các bệnh nhân Bệnh viên Đa khoa Hà Đông dịp Tết Kỷ Hợi 2019.

Đoàn thiện nguyện Hải Phát đã đến thăm hỏi, tặng quà và động viên tinh thần cho 80 bệnh nhân đang điều trị tại các khoa: Nhi, Nội Tim mạch, Y học cổ truyền, Ngoại chấn thương, Nội Thận, Hồi sức cấp cứu, Ung bướu, Gây mê phẫu thuật, Ngoại tổng hợp, Ngoại tiêu hóa, v.v. Tổng giá trị trao tặng là 50 triệu đồng, mỗi suất quà trị giá 600.000VNĐ (trong đó, 500.000VNĐ tiền mặt và 100.000VNĐ là giá trị vật chất). Đặc biệt, còn có 30 chiếc bánh chưng được gói bởi chính cán bộ nhân viên Hải Phát cũng được trao tận tay các bệnh nhân.

Bà Trần Hoài Anh, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Hải Phát, cho biết: “Hải Phát thường xuyên đồng hành với Bệnh viện Đa khoa Hà Đông trong các hoạt động thiện nguyện. Đây là năm thứ năm liên tiếp chương trình được tổ chức, giá trị vật chất tuy không lớn nhưng Hải Phát mong muốn chia sẻ phần nào những khó khăn mà các bệnh nhân đang trải qua, tiếp thêm động lực và tinh thần vui sống cho bệnh nhân; đặc biệt, mong muốn lan tỏa tinh thần thiện nguyện đến với rộng khắp cộng đồng”.

Bà Phạm Hải Hà, phụ trách Công tác xã hội Bệnh viện chia sẻ: “Cứ vào dịp gần Tết là Tập đoàn Hải Phát và Bệnh viện Đa khoa Hà Đông lại cùng nhau thực hiện công tác thiện nguyện. Thay mặt bệnh nhân, chúng tôi rất cảm ơn Ban lãnh đạo Hải Phát. Trong năm 2018, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông tiếp nhận tương đối nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, éo le, Phòng Công tác xã hội đã tích cực kêu gọi các doanh nghiệp ủng hộ các bệnh nhân. Tuy nhiên, những trường hợp khó khăn cần đến tấm lòng thiện nguyện của các mạnh thường quân vẫn còn rất nhiều. Chúng tôi mong sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự giúp sức từ các tấm lòng thiện nguyện để vơi bớt đi những khó khăn, nhọc nhằn và tiếp thêm tinh thần, năng lượng cho các bệnh nhân trong công tác điều trị bệnh.”

Chương trình thiện nguyện thăm hỏi, chúc Tết bệnh nhân kết thúc đã để lại cho các thành viên tham gia nhiều xúc động, cảm thông sâu sắc đối với các bệnh nhân cùng những khó khăn, vất vả của tập thể y - bác sĩ của Bệnh viện. Hải Phát hy vọng sẽ tiếp tục phối hợp với Bệnh viện thực hiện thêm nhiều hơn nữa các chương trình vì cộng đồng trong năm 2019 và các năm tiếp theo.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận lại các hoạt động của chương trình:

 

PV
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top