Nằm trong chương trình Tọa đàm Chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp sạch ứng dụng công nghệ cao: Vướng mắc và những đề xuất, sáng 14/9, Báo Kinh tế nông thôn tổ chức buổi tham quan học hỏi nông nghiệp sạch ứng dụng công nghệ cao tại Nông trường VinEco Tam Đảo (Vĩnh Phúc), thuộc Tập đoàn Vingroup.
Tại đây, đoàn đã tham quan khu tổ hợp sản xuất trọng điểm của VinEco với diện tích 48ha nằm trong Nông trường Tam Đảm với 3 khu chính gồm: Nhà kính giá thể trồng rau ăn lá, nhà kính sản xuất rau mầm Micro Green, nhà kính thủy canh, tất cả đều là công nghệ của Israel.
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công ty cổ phần Vật tư bảo vệ thực vật tỉnh Thái Nguyên cho biết, mô hình thì tốt nhưng để nhân rộng là rất khó do vốn đầu tư ban đầu rất lớn. Để nhân rộng và phát triển mạng lưới các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Nhà nước cần hỗ trợ vốn ban đầu, hỗ trợ thị trường tiêu thụ. Sản phẩm ở đây không thể bán như sản phẩm ngoài thị trường được, giá cả phải khác do đầu tư lớn, đặc biệt phải có hệ thống tiêu thụ riêng”.
Còn theo GS.TS.Ngô Thế Dân, Chủ tịch Trung ương Hội Làm vườn Việt Nam, những mô hình như thế này ở Việt Nam còn rất ít, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cách đây 25 năm tôi đi tham quan mô hình này ở nước ngoài và mơ ước sẽ có ngày Việt Nam làm được, và nay nó đã thành hiện thực. Tuy nhiên, có một thực tế là, để sản xuất được nông nghiệp công nghệ cao cần nguồn vốn rất lớn. Để có nhiều mô hình nông nghiệp công nghiệp công nghệ cao như thế này Chính phủ cần hỗ trợ chính sách hoặc hỗ trợ nông dân vay vốn ưu đãi.
Theo Nguyễn Văn Khôi, chủ trang trại xã Ngọc Khôi (Hiệp Hòa - Bắc Giang), lâu nay nhiều hộ dân toàn trồng rau tại nhà, tự tiêu thụ. Qua tham quan tôi thấy công nghệ rất hiện đại, có thể học hỏi nhiều vấn đề, đặc biệt là sản xuất theo nông nghiệp công nghệ cao.
Dưới đây là một số hình ảnh đoàn doanh nghiệp, chủ trang trại dự tọa đàm “Chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp sạch ứng dụng công nghệ cao: Vướng mắc và những đề xuất” tham quan mô hình tại Nông trường VinEco Tam Đảo.
Buổi tham quan, học hỏi mô hình nông nghiệp sạch ứng dụng công nghệ cao tại Nông trường VinEco Tam Đảo thu hút nhiều khách mời là các nhà vườn, nhà quản lý.
Tất cả các loại rau ở đây đều có “nhật ký” ghi rõ quá trình chăm sóc từ lúc trồng đến khi tới tay người tiêu dùng.
Khách tham quan có thể ăn rau sạch tại chỗ - một điều không thể có ở các mô hình sản xuất rau nhỏ lẻ.
Khu nhà kính giá thể trồng rau ăn lá.
Khu đóng gói rau ăn lá.
Khu thu hoạch, đóng gói rau mầm.
Nhà kính thủy canh Nft, tất cả đều là công nghệ của Israel.
Hoàng Văn
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
“Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm kê, đánh giá nguồn nước dự trữ tại các hồ chứa nước, công trình thủy lợi do địa phương quản lý; triển khai lắp đặt và vận hành trạm bơm dã chiến để bơm tưới chống hạn. Trường hợp cấp thiết có phương án vận chuyển nước sinh hoạt cho các khu dân cư tại các khu vực không đảm bảo nguồn nước...”.