Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 5 tháng 10 năm 2018 | 15:13

Thanh Chương: Bí thư Chi đoàn thôn làm kinh tế giỏi

Từ phong trào làm VAC sạch ở địa phương, Bí thư Chi đoàn thôn Trần Anh Đức, đã nhận được Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2018 của Trung ương Đoàn.

Hưởng ứng phong trào làm VAC sạch ở địa phương, Bí thư Chi đoàn thôn 9, xã Thanh Tịnh, Thanh Chương (Nghệ An), anh Trần Anh Đức đã nhận được Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2018, của Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

 

img_3212.JPG
Anh Đức và các Đoàn viên Thôn 9 thăm mô hình gà sạch của gia đình.

 

Anh Đức cho biết, anh tham gia Hội Làm vườn xã Thanh Tịnh đã 3 năm nay, hiện, gia đình anh có 1 ha trồng bưởi da xanh. Năm 2016, khi huyện Thanh Chương được Cục Sở hữu trí tuệ, cấp chứng chỉ cho giống gà cổ của địa phương, anh đã chuyển sang nuôi gà sạch ngay trong vườn bưởi. Thức ăn cho gà là ngô, thóc, rau, cám, và tuân thủ đúng quy trình phòng dịch.

Theo đó, đây là giống gà ri bản địa, gà mái chỉ nặng 1,3 – 1,4 kg; gà trống 1,7 – 1,8 kg. Hiện, anh Đức có đàn gà 1.500 con, 6 tháng/lứa, mỗi năm 2 lứa. Đầu ra là “Nhà hàng gà Thanh Chương” và một số cửa hàng nhỏ lẻ ở Thành phố Vinh, với giá bán hiện tại 100.000 đồng/kg.

Đặc biệt, anh Đức còn có 1ha nuôi cá sạch bằng bã bia, cám gạo và các loại rau, cỏ... giá bán tại bờ 47.000 đồng/kg; 120 con lợn, chủ yếu để tăng thêm nguồn phân chăm sóc bưởi, và vườn rau của gia đình, giá lợn hiện tại 65.000 đồng/kg.

Ngoài ra, để phục vụ chăn nuôi trong gia đình và bà con thôn xóm, vợ chồng anh còn có 1 cửa hàng 60m2, kinh doanh thức ăn gia cầm, thuốc thú y và con giống. Thu nhập toàn trang trại lãi ròng 200 triệu đồng/năm.

Anh Đức sinh năm 1984, là Đảng viên trẻ, nên anh còn đảm nhận công tác Bí thư Chi đoàn Thôn 9. Ở cương vị này, ngoài việc nhà, anh còn hỗ trợ các thanh niên trẻ cùng lập nghiệp như mình, để có cuộc sống tốt hơn, làm giàu cho gia đình và quê hương.

Đó là những công việc như: Giúp các đoàn viên tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Tỉnh đoàn Nghệ An, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách, với số tiền được vay tối đa 50 triệu đồng. Đã có rất nhiều thanh niên Thôn 9 vượt khó, làm giàu cho gia đình và bản thân từ nguồn vốn khởi nghiệp này.

Ngoài ra, anh cùng với địa phương tuyên truyền, giới thiệu cho đoàn viên, thanh niên, tham gia xuất khẩu lao động đạt kết quả cao. Quản lý đoàn viên, làm tốt công tác hoạt động 2 chiều trên địa bàn dân cư. Nhờ vậy, ở lĩnh vực này, năm 2015, anh được Tỉnh đoàn Nghệ An tặng Bằng khen Dân vận khéo. 

 

 

 

 

Dương An Như
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top