Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 11 tháng 4 năm 2021 | 22:42

Thanh Hóa: Cá chết trên sông Mã, chính quyền đi tìm nguyên nhân

Những ngày qua, liên tiếp xảy ra tình trạng cá chết bất thường với số lượng lớn trên sông Mã chảy qua địa bàn huyện Bá Thước, gây thiệt hại nặng cho người dân nơi đây.

 

Người dân khốn khổ đưa cá đi lánh nạn

Theo người dân nơi đây, gần một tháng qua họ đã chạy cá hàng chục lần. Cứ vài hôm lại kéo lồng cá từ sông Mã vào trong các khu vực khe, suối rồi lại kéo ra sông. Hiện ở khu vực cầu Hón La, thuộc địa phận xã Ái Thượng, huyện Bá Thước, người dân đã kéo hàng chục lồng cá đến đây để cứu những con cá cuối cùng thoát chết.

aaaaaaaacas.jpg
Người dân nơi đây cũng chỉ biết ngồi nhìn cá chết mà không có cách nào cứu cá

Không chỉ người nuôi cá lồng ở xã Ái Thượng,  mà ở các xã Lương Ngoại, Hạ Trung, Lương Trung, Thiết Kế, Ban Công, Thiết Ống và thị trấn Cành Nàng cũng đang quay cuồng để cứu vớt những con cá cuối cùng. Dù vậy, những khe nước, con suối cũng chỉ là nơi để cá lánh nạn tạm thời, hoặc bơm nước tạo khí chứ cũng chưa rõ khi nào sông Mã mới ổn định, để họ trở lại nghề nuôi cá lồng như bao năm qua.

cá-chất-trawbf-bang.jpg
Ca sắp đến kỳ thu hoạch nay đã chết trắng được người dân vớt lên

Gia đình ông Trần Văn Lập, thôn Giổi,xã Ái Thượng phân trần gia đình tôi cũng khó khăn, kinh tế cũng chỉ phụ thuộc vào nghề nuôi cá lồng, gia đình cũng vay mượn đầu tư nuôi 3 lồng cá, mỗi lồng hơn 100 con, đến nay cũng đã được từ 3 đến 5 kg nhưng hầu như chết gần hết, chỉ còn vài chục con nhưng cũng khó mà sống sót,trong khi gia đình cũng đã tìm nhiều cách để cứu cá, giờ không biết lấy gì mà ăn.

Tiếp tục xuôi xuống vùng hạ du sông Mã, đoạn qua xã Lương Ngoại. Hơn 20 lồng cá của người dân bản Măng nuôi ở lòng hồ thủy điện Bá Thước 2, cũng chỉ còn sót lại vài lồng do người dân nhanh chân đưa cá vào các ao, hồ lánh nạn.

cá-chết-trắng.jpg
Nhìn cảnh tượng cá trong lồng chết mà thấy xót xa.

Mặc dù chưa có cơ sở khẳng định nguyên nhân các loài thủy sản trên sông Mã chết do dịch bệnh, hay mắc bệnh truyền nhiễm, chỉ biết cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa khi lấy mẫu chết xét nghiệm đã khẳng định cá chết không phải do dịch bệnh. Nhưng với người dân nuôi cá nơi đây bằng kinh nghiệm và bằng quan sát trực quan, họ đều cho rằng chính nguồn nước sông Mã bị ô nhiễm là nguyên nhân khiến cá chết.

Bình thường nước sông Mã đoạn chảy qua huyện Bá Thước mùa này trong xanh, nhưng từ giữa tháng 3 đến nay, nước đổi màu đen, mùi hôi tanh. Chúng tôi múc nước còn khó ngửi, thì sao cá sống được. Dân thì chỉ biết nhìn nhận bên ngoài, chứ cũng không có điều kiện mà đi phân tích xem nước có thành phần gì, thành phần nào khiến cá chết.

bát-cá-chết.jpg
Người dân nơi đây đang tìm cách cứu cá tong bất lực.

Theo thống kế từ UBND huyện Bá Thước, từ ngày 15/3 đến 10/ 4, cá nuôi lồng của bà con nơi đây đã xuất hiện 4 đợt chết, với 12,4  tấn  cá nuôi lồng, khoảng 400 kg các loài thủy sản sống tự nhiên trên sông, có 159 hộ nuôi cá, 214 lồng cá chết, có hơn 600 hộ dân nuôi cá lồng trên sông Mã. Chủ yếu tập trung ở các xã Ái Thượng, Hạ Trung, Lương Ngoại, Lương Trung, Thiết Kế, Ban Công, Thiết Ống và thị trấn Cành Nàng.

Ông Võ Minh Khoa, Chủ tịch UBND huyện Bá Thước, cho biết, trước mắt, UBND huyện Bá Thước quyết định hỗ trợ người dân 20.000 đồng/1 kg cá chết. Huyện cũng đang tiếp tục đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ thêm cho người dân để người dân bớt thiệt hại.

kiểm-tra-cá-chết.jpg
Nguồn thu nhập chính chủ yếu là nuôi cá lồng, nhưng đến nay người dân trắng tay do cá chết hàng loạt.

Ngoài ra, ngày 9/4, UBND huyện Bá Thước đã quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, tiến hành kiểm tra, rà soát tất cả các cơ sở sản xuất, chế biến trên địa bàn huyện có xả nước thải chưa quả xử lý ra sông Mã gây ô nhiễm nguồn nước hay không.

dã-chết.jpg
Những con cá còn sống sót, đang được người dân nơi đây thay nước để cứu sống.

Cũng theo UBND huyện Bá Thước, những ngày xuất hiện hiện tượng các loài thủy sản chết, nước trên sông Mã đều đổi từ màu xanh bình thường sang màu đen bất thường, có mùi hôi tanh.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa họp khẩn tìm nguyên nhân cá chết

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập cuộc họp để bàn phương án nhanh chóng truy tìm nguyên nhân khiến các loại thủy sản trên sông Mã, đoạn chảy qua huyện Bá Thước chết hàng loạt trong thời gian qua.

Ông Lê Đức Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp gồm lãnh đạo UBND huyện Bà Thước, có đại diện các ngành chức năng, chủ tịch UBND các xã có xảy ra hiện tượng cá chết.

Trong cuộc họp lãnh đạo UBND tỉnh, lắng nghe lãnh đạo huyện báo cáo về tình hình  các loài thủy sản trên sông Mã chảy qua địa bàn huyện chết từ ngày 15/3 đến nay vẫn còn tiếp diễn.

Bên cạnh đó lãnh đạo UBND huyện Bá Thước, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng khẩn trương thực hiện các biện pháp truy tìm nguyên nhân để xác định trách nhiệm, nếu có đơn vị xả thải gây ô nhiễm nguồn nước sông Mã khiến các loài thủy sản chết trắng trên sông.

Sau khi lắng nghe báo của lãnh đạo huyện, ông Lê Đức Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh cho biết, ngoài thực hiện công tác kiểm tra, thống kê, hỗ trợ người dân, UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị chức năng nhanh chóng tìm ra nguyên nhân dẫn đến cá chết, nếu phát hiện có đơn vị nào gây ô nhiễm, xả thải ra sông Mã sẽ xem xét để khởi tố hình sự.

Trước mắt, đối với tất cả các cơ sở sản xuất, chế biến lâm sản dọc hai bên bờ sông Mã sẽ phải lắp camera theo dõi việc xử lý nước thải, chất thải nguy hại và hoạt động thải nước thải ra sông Mã.

Phó Chủ tịch tỉnh yêu cầu UBND huyện Bá Thước, tổ chức lực lượng đến các cơ sở chế biến lâm sản trên địa bàn, đào khu vực đường ống, khu vực có khả năng xả thải trộm xem từng doanh nghiệp có hành vi lén lút xả thải chưa qua xử lý ra sông hay không.

"Về đề nghị của UBND huyện Bá Thước yêu cầu các thủy điện trên sông Mã xả nước nhiều hơn so với quy trình, thì hiện tại chưa đưa ra yêu cầu đó, mà các thủy điện vẫn xả nước theo quy trình đã được duyệt", ông Giang cho biết.

 

Xuân Sơn
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top