Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 25 tháng 3 năm 2018 | 19:57

Thanh Hóa: Cán bộ đoàn vươn lên làm giàu từ phong trào thanh niên

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” gắn liền với phong trào xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay, cán bộ Đoàn cơ sở xã Xuân Phúc, huyện Như Thanh, Thanh Hóa, đang ra sức thi đua phát triển kinh tế.

Làm nhiều hơn nói

Đó là chia sẻ của anh Đào Văn Thiện (SN 1988), Bí thư chi đoàn thôn 3 xã Xuân Phúc, Huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa, người cán bộ với mệnh danh “Bí thư hành động”.

Sở dĩ mọi người thường gọi anh như vậy bởi vì anh luôn là người luôn nêu gương thực hiện trước những chủ trương, chính sách của Đảng trước khi tuyên truyền đến với các đồng chí trong chi đoàn. Theo anh, là người cán bộ, muốn quần chúng tin tưởng, trước hết mình phải gương mẫu đi đầu.

Anh Thiện chia sẻ, năm 2016, từ Nam Định anh đến xã Xuân Phúc để làm ăn, nhận thấy vùng đất nơi đây có tiềm lực phát triển về kinh tế, trong khi nhân lực ở địa phương lại nhiều nên anh đã hăng hái tham gia phong trào đoàn của địa phương, với mong muốn cùng nhau vươn lên giàm giàu.

Anh Thiện cho biết: “Năm 2016, sau một chuyến đi tiếp thị sơn, tôi nhận thấy ở nơi đây chưa có đại lý phân phối nên tôi đã nảy sinh ý tưởng ở lại đây để lập nghiệp. Để thực hiện được ước mơ của mình, tôi đã tìm cách liên hệ với ban chấp hành đoàn cơ sở nhờ giúp đỡ. Cũng từ đó tôi xin tham gia các hoạt động của đoàn để nắm bắt và hiểu rõ rõ hơn tâm tư nguyện vọng của bà con nơi”.

2.jpg
Anh Trương Văn Thiện (thứ 2 từ phải sang) đang giới thiệu về mặt hàng mới của Công ty 

Cũng từ đó, anh Thiện luôn được các đồng chí đoàn viên và lãnh đạo biết đến, với lòng nhiệt huyết luôn năng nổ trong công việc. Từ chỗ một anh tiếp thị sơn, anh Thiện đã nhanh chóng được các đồng chí đoàn viên trong chi đoàn tin tưởng bầu giữ chức bí thư chi đoàn thôn 3.

Từ khi được tiến cử giữ chức bí thư, nhận thấy vai trò và trách nhiệm của mình cao cả hơn, đặc biệt là trong phong trào thanh niên xây dựng nông thôn mới, nên Thiện luôn nỗ lực học tập, nghiên cứu để giúp các đoàn viên trong chi đoàn vươn lên làm kinh tế để thoát nghèo.

Với những kinh nghiệm về nghề xây dựng trong tay, anh đã mạnh dạn đề xuất với Ban chấp hành Đoàn xã anh vay vốn mở đại lý sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng. Nhờ được hỗ trợ về vốn vay, anh đã mở đại lý kinh doanh vật liệu xây dựng để hỗ trợ cho các công trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Đồng thời, giải quyết việc làm cho các đoàn viên thanh niên trong chi đoàn trên địa bàn.

Anh Thiện chia sẻ: “Ban đầu tôi mở đại lý chỉ mong muốn giúp bà con đỡ vất vả trong khâu vận chuyển vật liệu xây dựng từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ, vì ở đây chưa có đại lý kinh doanh về mặt hàng này. Tuy nhiên sau đó tôi nhận thấy, nếu vừa sản xuất, vừa kinh doanh mặt hàng này sẽ tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động tại địa phương nên tôi đã mạnh dạn đầu tư, mở rộng cửa hàng hơn”.

Từ một cửa hàng cung cấp vật liệu xây dựng, đến nay cửa hàng anh đã phát triển thành công ty lớn, chuyên cung cấp vật liệu xây dựng không chỉ trên địa bàn huyện mà còn cung cấp cho một số huyện lân cận. Cũng từ đó, người cán bộ Đoàn đã tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 5 đoàn viên trong chi đoàn.

Đoàn viên Ngân Văn Nghĩa chia sẻ: “Sau khi tốt nghiệp THPT, tôi vào trong miền Nam để đi làm ăn, nhưng cũng chỉ đủ để nuôi bản thân không để lại được đồng nào. Tôi quyết tâm quay về quê hương để phát triển kinh tế trên địa bàn xã, tôi cũng đã tìm hiểu về Cty  sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng của anh Thiện, tôi cũng đã xin vào làm tại Cty. Ngoài làm việc ở công ty, tôi còn có thời gian rảnh để làm việc nhà nên rất thuận lợi”.

1.jpg

 Một Đoàn viên từ hai bàn tay trắng anh Thiện đã nổ lực vươn lên phát triển kinh tế đến nay đã thành một Cty trên địa bàn

Không chỉ tạo công ăn việc làm cho các Đoàn viên, anh Thiện còn hăng hái đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Ngoài hỗ trợ về vật liệu xây dựng, anh còn kêu gọi các đồng chí Đoàn viên khác tham gia xây dựng đường giao thông nội đồng. Chỉ tính riêng cuối năm 2017, chi Đoàn anh đã xây dựng được 3km giao thông nội đồng.

Chia sẻ về những kinh nghiệm trong công tác Đoàn, anh Thiện chia sẽ thêm: “Để tuyên truyền và vận động được các đoàn viên nhiệt tình tham gia, đầu tiên người cán bộ phải gương mẫu đi đầu, phải biết kết hợp giữa lời nói và hành động thì lúc đó đoàn viên mới nêu gương làm theo”.

Từ những đóng góp của anh đối với phong trào thanh niên phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới, anh Thiện được BCH chi Đoàn tiến cử đi học lớp cảm tình Đảng.

Chị Trương Thị Nga, Bí Thư Chi đoàn xã Xuân Phúc cho biết: “Đoàn viên Trương văn Thiện luôn là người đi đầu trong các phong trào phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đặc biệt là phong trào thanh niên gắn liền với phong trào xây dựng nông thôn mới. Cty anh đã đầu tư vật liệu xây dựng để xây dựng và sửa sang lại các công trình  trên địa bàn xã. Ngoài ra anh còn hỗ trợ, giúp đỡ các đoàn viên khác về nguồn vốn để phát triển kinh tế”.

Đồng chí Đinh Xuân Thắng, Phó Bí thư huyện Đoàn Như Thanh cho biết: “Ban chấp hành huyện Đoàn thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ các đoàn viên phát triển kinh tế. Hàng năm, huyện Đoàn thường tổ chức các đợt tập huấn hướng dẫn về khoa học kỹ thuật cho các đoàn viên phát triển kinh tế, ngoài ra Ban chấp hành cũng phối hợp với các ngân hàng, tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên dễ dàng tiếp cận nguồn vốn để phát triển kinh tế trên địa bàn.

Hiện nay, trên toàn huyện có khoảng 350 mô hình tham gia vào các câu lạc bộ giúp nhau phát triển kinh tế. Trong đó mô hình kinh doanh, sản xuất vật liệu xây dựng của anh Thắng được đông đảo đoàn viên hưởng ứng và ủng hộ”.

 

 

 

 

Hà Khải - Xuân Sơn
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top