Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 26 tháng 8 năm 2021 | 14:59

Thanh Hóa: Cô giáo dương tính SARS-CoV-2, 23 học sinh lớp 1 phải cách ly

Sau ngày tựu trường, một cô giáo Trường Tiểu học xã Phú Nhuận xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, khiến 23 học sinh lớp 1 phải cách ly, toàn xã phải cách ly theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Sáng 23/8, Trường Tiểu học Phú Nhuận (xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) tổ chức tựu trường cho với học sinh lớp 1 năm học mới. Đến ngày 25/8, cô N.T.L, giáo viên phụ trách lớp 1E, trú tại thị trấn Nông Cống, được xác định dương tính với SARS-CoV-2..

3.jpg
Trường Tiểu học xã Phú Nhuận, nơi 23 em học sinh tiếp xúc với cô giáo dương tính với SARS-CoV-2.

Sau khi xác minh, thời điểm tựu trường, cô L. đã tiếp xúc với 23 học sinh lớp 1E, 7 cán bộ giáo viên, 2 phụ huynh đưa con em đến trường và 199 F2 liên quan.

Đến nay, 23 học sinh lớp 1E được địa phương cho cách ly tại nhà do các em còn nhỏ tuổi. Trong quá trình cách ly tại nhà, các em được bố trí phòng riêng và được người nhà chăm sóc, lực lượng chức năn khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm 23 em học sinh này.

1.jpg
Lực lượng chức năng tiến hành lấy mẫu xét nghiệp cho học sinh tiếp xúc gần cô giáo.

Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu Trường Tiểu học Phú Nhuận dừng việc tựu trường để rà soát, chờ kết quả xét nghiệm các đối tượng F1, F2 liên quan đến cô giáo bị dương tính với SARS-CoV-2.

 

2.jpg
Các F1, F2 liên quan đến ca dương tính, đang được lực lượng chức năng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm.

 

Trước đó, trong 2 ngày 24 và 25/8, tại huyện Nông Cống liên tiếp ghi nhận 3 ca mắc Covid-19 ngoài cộng đồng có lịch sử phức tạp, chưa rõ nguồn lây.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của huyện đang tiếp tục rà soát, truy vết học sinh, giáo viên, phụ huynh từng tiếp xúc với nữ giáo viên trên.

 

 

Xuân Sơn
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top