Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 15 tháng 3 năm 2021 | 22:20

Thanh Hóa: Dược sĩ và giám đốc doanh nghiệp tự ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Ủy ban Bầu cử tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị bàn giao hồ sơ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thực hiện kế hoạch của Trung ương, của tỉnh, từ ngày 22-2 đến 17 giờ ngày 14/3/2021, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã tổ chức tiếp nhận 261 hồ sơ của những người ứng cử đại biểu Quốc hội  khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong số 30 hồ sơ ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV ở tỉnh Thanh Hóa, có 28 hồ sơ của người ứng cử được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu và 2 hồ sơ của người tự ứng cử.

Hai hồ sơ người tự ứng cử ĐBQH là ông Hoàng Quốc Cừ (SN 1988), ngụ thôn Uy Bắc, xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương, nghề nghiệp là dược sĩ và ông Lê Minh Vũ (SN 1968), ngụ phố Liên Vinh, phường Tĩnh Hải, thị xã Nghi Sơn, là Giám đốc Công ty CP phát triển giáo dục và điện tử Vũ Tấn.

Ông Vũ cũng là người tự ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII.

hình-ảnh-qh.jpg
Ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh bàn giao hồ sơ ứng cử ĐBQH và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 20126 cho UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa

 

Đối với 231 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, có 230 hồ sơ của người ứng cử được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu và chỉ có 1 hồ sơ của người tự ứng cử.

Trước đó, ngày 4/3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Thông báo về việc công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử, số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV,  đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong nhiệm kỳ này, số đại biểu Quốc hội khóa XV được bầu của tỉnh Thanh Hóa là 14 đại biểu, bằng số đại biểu Quốc hội khóa XIV và 85 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, ít hơn 10 đại biểu so với HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.Số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội là 5 đơn vị. Đại biểu HĐND tỉnh là 27 đơn vị.

Trên cơ sở kết quả tiếp nhận hồ sơ của Ủy ban Bầu cử tỉnh Thanh Hóa, tiến hành ký biên bản bàn giao hồ sơ những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 cho Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh.

Ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Thanh Hóa đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh trên cơ sở tiếp nhận hồ sơ đã được bàn giao của các đại biểu, chủ trì Hội nghị hiệp thương để chốt danh sách bầu cử. Đảm bảo đúng tiến độ cho cuộc bầu cử sắp tới.

 

Xuân Sơn
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top