Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 17 tháng 10 năm 2020 | 20:2

Thanh Hóa: Họp báo thông tin về Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Chiều ngày 17/10, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội diễn ra trong thời gian từ 26-28/10,tại Trung tâm Hội nghị 25B (TP. Thanh Hóa). Tổng số đại biểu chính thức, đại biểu mời dự phiên khai mạc khoảng 700 đại biểu, trong đó có 448 đại biểu chính thức.

Tại Đại hội sẽ bầu 65 ủy viên vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó bầu 17 đồng chí vào ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 13 đồng chí ủy viên Ban kiểm tra Tỉnh ủy.  Bộ Chính trị đồng ý cho Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa 3 Phó Bí thư Tỉnh ủy.

 

ảnh-họp-báo.jpg
Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp báo.

Đại hội lần này với chủ đề. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát huy truyền thống văn hóa lịch sử, khát vọng thịnh vượng và sức mạnh địa đoàn kết toàn dân, nâng cao đời sống cho nhân dân bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh công nghiệp hiện đại, phát triển nhanh và bền vững. Phấn đấu đến năm 2025, Thanh Hóa nằm trong nhóm các tỉnh dẫn đầu của cả nước - một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, đến nưm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Tại buổi họp báo, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy chủ trì họp báo đã trao đổi, cung cấp, làm rõ thêm một số thông tin mà lãnh đạo và phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương quan tâm như: Kế hoạch tổ chức Đại hội; việc cung cấp thông tin cho báo chí trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

 

Xuân Sơn
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top