Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 3 tháng 8 năm 2019 | 15:36

Thanh Hóa: Lũ lớn, nhiều xã miền núi bị cô lập, 14 người mất tích

Sáng 3/8, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, tại một số địa phương miền núi của tỉnh Thanh Hóa, nhiều nhà bị lũ cuốn, 14 người mất tích. Hiện chính quyền và lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân.

Thông tin từ UBND xã Na Mèo, huyện Quan Sơn cho biết, do ảnh hưởng của bão số 3 khiến 5 bản của xã bị cô lập gồm: Bản Son, Ché Lầu, Cha Khót, Na Poọng và bản Xa Ná.

img-0627-1564815258124.jpg
Nước sông huyện Quan Sơn dâng cao.

Đặc biệt, tại bản Xa Ná có 14 người bị mất tích. Lực lượng chức năng vừa tìm kiếm và ứng cứu được 1 người, hiện còn 13 người đang mất liên lạc.

Do nước sông lớn, chảy xiết nên lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm các nạn nhân. Hệ thống thông tin liên lạc với các bản kể trên cũng bị gián đoạn.

Tính đến 9 giờ sáng 3/8 huyện Mường Lát (Thanh Hóa), đã có 13 điểm sạt lở tại các xã Trung Lý, Pù Nhi, Nhi Sơn và 1 điểm tại xã Tén Tằn, do mưa lũ.

aafgbcz.jpg
Mường Lát xuất hiện lũ ống, lũ quét

Do ảnh hưởng cơn bão số 3, trên địa bàn toàn huyện Mường Lát (Thanh Hóa) đã có mưa to đến rất to. Mưa lớn gây sạt lở đất tại nhiều tuyến đường qua các xã của huyện này. Trên tuyến Quốc lộ 15c, tuyến đường dẫn lên thị trấn Mường Lát đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở. Đặc biệt, đoạn qua trụ sở UBND xã Trung Lý, khu vực cổng Trời thuộc bản Khằm 1 (xã Trung Lý), trụ sở UBND xã Nhi Sơn và một số bản nằm dọc quốc lộ 15c thuộc địa bàn xã Pù Nhi.

Được biết, đến thời điểm hiện tại, huyện Mường Lát đã có 1 người tử vong là Vàng A Lâu (SN 1986, trú tại bản Sài Khao, xã Mường Lý) và 1 người bị mất tích là ông Bùi Đình Khiêm (SN 1961, trú tại bản Na Tao, xã Pù Nhi), do mưa lũ.

Trong sáng ngày 3.8, huyện Mường Lát cũng đang huy động tối đa lực lượng để di dời các hộ dân trong vùng nguy hiểm, vùng có nguy cơ sạt lở cao. Ngoài ra, điều động các máy móc, phương tiện tới các điểm sạt lở, giải tỏa ách tắc gây chia cắt.

Một số hình ảnh mưa lũ, sạt lở đất tại huyện Mường Lát:

aafgtx6.jpg

 

aafhdti-1.jpg
67463579_1303003279873863_2685633240483495936_n.jpg
Lũ gây sập nhà cửa của người dân. 

 

 

Lê Trang - Xuân Sơn
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top