Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 23 tháng 5 năm 2021 | 13:0

Thanh Hóa: Mỗi lá phiếu gắn với trách nhiệm của từng cử tri

Hơn 2.66 triệu cử tri tỉnh Thanh Hóa thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình tham gia bầu cử, lựa chọn những đại biểu xứng đáng nhất đại diện cho người dân vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đúng 7 giờ sáng 23/5, tất cả các điểm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên toàn địa bàn tỉnh Thanh Hóa chính thức khai mạc.

Cuộc bầu cử diễn ra vào thời điểm cả nước đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đây là một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của dân tộc ta.

999991.jpg
Những khẩu hiệu cho ngày bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp. 

 

Đây cũng là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu tham gia vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới là một nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong năm 2021.

Trong cuộc bầu cử lần này, toàn tỉnh Thanh Hóa có 5 đơn vị bầu cử ĐBQH, 27 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, 259 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện và 3.909 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã.

22222.jpg
Những con đường được trang trí những khẩu hiệu cho ngày cử diễn ra.
 

Có 3.983 tổ bầu cử ở 3.983 khu vực bỏ phiếu, với 3.752 khu vực bỏ phiếu có từ 300 đến 4.000 cử tri, 208 khu vực bỏ phiếu dưới 300 cử tri, 22 khu vực bỏ phiếu tại đơn vị vũ trang nhân dân, 1 khu vực bỏ phiếu tại cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, trại tạm giam.

Có 24 người ứng cử ĐBQH khóa XV, 143 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, có 1.519 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, có 21.984 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Cử tri tỉnh Thanh Hóa sẽ bầu ra 14 ĐBQH, 85 đại biểu HĐND tỉnh, 920 đại biểu HĐND cấp huyện, 13.269 đại biểu HĐND cấp xã, trong  nhiệm kỳ này.

Tại khu vực bỏ phiếu đơn vị bầu cử số 4, phường Quảng Thắng, TP. Thanh Hóa, tổ bầu cử đã tổ chức lễ khai mạc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. Ông Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh tham gia bỏ phiếu tại đơn vị bầu cử số 4.

bỏ-phiếu-đth.jpg
Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong bầu cử.

Đông đảo cử tri và đại biểu đã tiến hành làm lễ chào cờ, Tổ trưởng Tổ Bầu cử đã phổ biến nội quy, quy chế bỏ phiếu, tổ chức niêm phong hòm phiếu dưới sự giám sát của cử tri. Sau đó cử tri tiến hành thủ tục bỏ phiếu, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đại diện cử tri tiến hành bỏ lá phiếu đầu tiên.

Khu vực bỏ phiếu đơn vị bầu cử số 4, phường Quảng Thắng có tổng số 1.045 cử tri. Tại khu vực bầu cử đã làm tốt công tác chuẩn bị, thực hiện đúng về công tác phòng chống dịch Covid -19.

Tại nhà văn hóa phố Nam Cao, khu vực bỏ phiếu số 4, phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa, đông đảo cử tri phố Nam Cao và phố Phan Bội Châu 4, nô nức đến tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử tỉnh Thanh Hóa, tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 4.

ct-tỉnh.jpg
Ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh, thực hiện quyền và nghĩa vụ của cử tri.

Qua ghi nhận, ngoài thực hiện các quy định của Luật bầu cử, khu vực bỏ phiếu số 4 được bố trí đầy đủ điều kiện cho hoạt động phòng, chống dịch Covid -19 như nước sát khẩn, khẩu trang, máy đo thân nhiệt. Cử tri đến tham gia bỏ phiếu thực hiện đúng khuyến cáo 5 K của Bộ Y tế.

anh-xuân.jpg
Ông Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa, bỏ lá phiếu đầu tiên tại điểm bỏ phiếu số 5

Tại điểm bỏ phiếu số 5, phường Trường Thi, TP. Thanh Hóa, ông Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP. Thanh Hóa đã dự lễ khai mạc cùng đông đảo cử tri khu vực bỏ phiếu số 5. Trong không khí phấn khởi của ngày hội lớn,  Bí thư Thành ủy đã cùng các cử tri dự lễ chào cờ, nghe lời khai mạc cuộc bầu cử và nội quy, quy chế bỏ phiếu, tổ chức niêm phong hòm phiếu dưới sự giám sát của cử tri.

biên-phòng.jpg
Lực lượng vũ trang vùng biên giới đang hướng dẫn các cử tri bỏ phiếu

Sáng nay, toàn thể cử tri cơ quan Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, thuộc tổ bầu cử số 6, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa, tổ chức lễ khai mạc cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026, trong không khí trang trọng, nhanh gọn nhưng vẫn bảo đảm các nghi thức theo quy định. Sau khi tổ bầu cử tiến hành khóa và niêm phong hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cử tri, Thủ trưởng Bộ Chỉ huy đã bỏ những lá phiếu đầu tiên.

bộ-đội.jpg
Các chiến sỹ Biên Phòng trên địa bàn thực hiện quyền công dân của mình.

Đơn vị Bầu cử Công an tỉnh Thanh Hóa là đơn vị bầu cử số 7 thuộc phường Ba Đình, TP Thanh Hóa. Cử tri gồm tất cả cán bộ, chiến sĩ, lao động hợp đồng đang công tác tại Công an tỉnh. Mọi công tác chuẩn bị cho bầu cử đã sẵn, đúng quy định trong công tác bầu cử và phòng chống dịch Covid - 19.

Tại huyện Ngọc Lặc, đơn vị bầu cử số 7, thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc đã khai mạc cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp với sự tham dự của ông Phạm Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa.

ngọc-lặc.jpg
Cử tri huyện Ngọc Lặc có mặt tại điểm bầu cử rất sớm để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.
 

Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tất cả các cử tri và những người làm nhiệm vụ tại đây đều được yêu cầu đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, rửa tay xịt khuẩn và các biện pháp an toàn.

Theo ông Bùi Xuân Bảo, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 7, thị trấn Ngọc Lặc: Điểm bầu cử này gồm cử tri 2 khu phố là Nguyễn Du và Nguyễn Trãi. Tổng số cử tri được phát phiếu đi bầu là 981 người.

Tại huyện biên giới Mường Lát, đúng 7 giờ sáng 23/5, hơn 22.000 cử tri huyện miền núi biên giới Mường Lát có mặt tại các điểm bỏ phiếu để bầu ra những ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

người-đồng-bào.jpg
Thực hiện đảm bảo phòng chống dịch đo thân nhiệt cho các cử tri huyện miền núi Mường Lát, trước khi vào bầu cử

 Đúng 7 giờ sáng 23/5, tất cả 221 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn huyện Thọ Xuân đồng loạt tổ chức Lễ khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026

22.jpg
Cử tri tai điểm bầu cử huyện Thọ Xuân đang tìm hiểu lý lịch của các ứng viên ĐBQH và HĐND các cấp, trước khi bỏ phiếu

 

Nhiệm kỳ 2021-2026 huyện Thọ Xuân được bầu 37 đại biểu HĐND huyện và 759 đại biểu HĐND cấp xã. Toàn huyện đã thành lập 12 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện, 219 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn. Để chủ động phòng chống dịch Covid-19, các tổ bầu cử và cử tri trong huyện đều thực hiện nghiêm các quy định về bầu cử và các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế và UBND tỉnh Thanh Hóa.

 

 

Xuân Sơn
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top