Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 9 tháng 8 năm 2020 | 21:5

Thanh Hóa: Ngày thi đầu tiên tốt nghiệp THPT diễn ra an toàn, nghiêm túc

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch, bệnh COVID-19, UBND tỉnh Thanh Hóa đã triển khai các biện pháp tốt nhất nhằm đảm bảo an toàn và nghiêm túc nhất cho kỳ thi tốt nghiệp THPT tại các trường học trên địa bàn tỉnh.

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngày 9/8 kết thúc buổi thi đầu tại 70 điểm thi trong toàn tỉnh có 112 thí sinh vắng thi; 1 thí sinh tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Hàm Rồng (Thành phố Thanh Hóa) bị đình chỉ thi do mang điện thoại vào phòng thi; không có giám thị coi thi vi phạm quy chế thi. Tỷ lệ thí sinh dự thi đạt 99,7%.

Cũng theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa, toàn tỉnh lập 3 phòng thi dự phòng cho 6 thí sinh dự thi thuộc điểm thi thuộc các trường Trung học phổ thông Ngọc Lặc (huyện Ngọc Lặc), Lương Đắc Bằng (huyện Hoằng Hóa) và Quảng Xương 4 (huyện Quảng Xương) do có biểu hiện không tốt về sức khỏe.

 

thi-tn-3.jpg
Môn thì Ngữ văn, môn đầu tiên toàn tỉnh có 99,7 thí sinh dự thi.

 

Theo đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa, hầu hết các điểm thi, các khâu tổ chức kỳ thi được thực hiện đúng quy chế; cán bộ làm công tác thi, thí sinh dự thi chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Tất cả cán bộ làm nhiệm vụ thi và thí sinh đều được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang trước khi vào khu vực thi và phòng thi.

Ngày mai, 10/8, buổi sáng thí sinh làm bài thi tổ hợp khoa học xã hội và tổ hợp khoa học tự nhiên, thời gian làm bài 150 phút. Buổi chiều, thi môn Ngoại ngữ, thời gian làm bài 60 phút.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020, Tỉnh đoàn Thanh Hóa huy động hơn 100 đội thanh niên tình nguyện, với 2.683 đoàn viên thanh niên, chia thành 109 đội tình nguyện.

Ngoài ra, các đội thanh niên tình nguyện phối hợp với lực lượng Y tế thường trực tại những điểm thi, để đo thân nhiệt cho thí sinh, cán bộ làm công tác phục vụ kỳ thi; cấp phát khẩu trang cho thí sinh...

 

thi-tốt-nghiệp-1.jpg
Các thi được kiểm tra, đo thân nhiệt trước khi vào phòng thi.

Năm nay, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã vận động đóng góp từ nguồn xã hội hóa lực lượng này sẽ phục vụ nước uống, trông xe miễn phí, trông giữ đồ giúp thí sinh; hỗ trợ những thông tin về nhà trọ, điểm ăn uống giá cả hợp lý; hỗ trợ đưa đón thí sinh có hoàn cảnh khó khăn đến các điểm thi; phối hợp với lực lượng chức năng tham gia điều tiết giao thông…

Tỉnh Đoàn Thanh Hóa đã vận động được 1.000 mũ, áo đồng phục cho tình nguyện viên; hơn 1.200 thùng sữa, 50 chiếc ô che nắng, 112 thùng cà phê lon, 3.000 gói cà phê sữa, 417 thùng nước do hãng Milo tài trợ, 2.000 suất cơm, hơn 36.000 chai nước uống, 6.000 bút viết, 20.000 khẩu trang, 500 lọ dung dịch rửa tay, 150 máy đo thân nhiệt, hỗ trợ treo 1.035 băng rôn, 180 ô che miễn phí cho các 10 điểm thi.

Đối với 11 huyện miền núi, tỉnh đoàn Thanh Hóa cũng đã hỗ trợ giới thiệu 490 phòng trọ giá rẻ, 250 chuyến xe miễn phí chở thí sinh ở khu vực xa trung tâm đến địa điểm thi.

Ngoài ra, các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc đã thành lập đoàn thăm hỏi, trao quà động viên cho 759 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn trị giá 150 triệu đồng.

 

Lê Trang – Xuân Sơn
Ý kiến bạn đọc
Top