Mưa lớn liên tục trên diện rộng trong hai ngày 15 – 16/9, nhiều xã miền núi của Thanh Hóa đã lâm vào tình trạng bị cô lập bởi nước lũ dâng cao ở các con sông lớn.
Ngày 16/9, thông tin từ UBND huyện Quan Sơn cho biết, trên địa bàn mưa lớn khiến cho mực nước trên hai con sông Luồng và sông Lò đang dâng cao làm cho nhiều bản làng bị cô lập bởi nước lũ.
Đó là các bản Sủa và Na Hồ (xã Sơn Điện), bản Son và Sa Ná (xã Na Mèo) bị ngăn cách bởi con sông Luồng. Bản Nầm thuộc xã Trung Tiến bị chia cắt bởi sông Lò. Tại những bản làng này, chỉ có duy nhất cây cầu tạm bắc qua sông đã bị nước lũ cuốn trôi nên việc đi lại của người dân hoàn toàn bị ngưng trệ.
Nước sông Lò dâng cao khiến nhiều bản làng bị cô lập
Trước tình hình này, huyện đã cử lực lượng thanh niên của địa phương tiếp cận các bản làng bằng bè xuồng để nắm tình hình. Đồng thời, chính quyền đã chỉ đạo các lực lượng chức năng theo sát diễn biến để có hướng ứng phó khi cần thiết.
Tại huyện Lang Chánh, ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chánh văn phòng UBND huyện này cho hay, những cơn mưa nặng hạt kéo dài khiến nước sông Âm lên nhanh. Huyện đã chỉ đạo chính quyền địa phương tiến hành sơ tán một bản làng với khoảng 70 người chủ yếu là người già và trẻ nhỏ nằm bên bờ sông Âm đến nơi an toàn, đó là bản Trải 2, thị trấn Lang Chánh.
Cũng trong sáng nay, mưa lớn đã làm ngập tuyến đường 217, đoạn qua xã Điền Lư (Bá Thước), gây nên tình trạng chia cắt và ảnh hưởng đến hơn 150 hộ dân trong khu vực. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng cắm biển báo tại vùng xung yếu nguy hiểm, đồng thời triển khai phương án hỗ trợ nhân dân di chuyển người và tài sản lên khu vực cao để tránh lụt.
Tại xã Luận Khê, huyện Thường Xuân, nước lũ cũng dâng cao khiến người dân không thể qua lại
Tại các huyện miền núi khác như Thường Xuân, Như Thanh mưa lớn cũng khiến đời sống người dân bị ảnh hưởng rất lớn. Theo ghi nhận tại xã Luận Khê (Thường Xuân), do có sông Đằn chảy qua, đập tràn qua sông lại thấp nên mỗi khi mưa lớn, nước lũ dâng cao rất nhanh khiến xã này luôn rơi vào tình trạng bị chia cắt.
Xuân Sơn
Bảo tàng đa dạng sinh học tỉnh Quảng Nam – nơi trình diễn, quảng bá các giá trị tài nguyên đa dạng sinh học, sự phong phú của các loài động, thực vật quý hiếm, đặc hữu, đặc trưng mà thiên nhiên ban tặng; đồng thời góp phần thúc đẩy lối sống có trách nhiệm với thiên nhiên, phục hồi đa dạng sinh học.
Nhà máy Bột - Giấy VNT19 đi vào hoạt động sẽ tiêu thụ 1,4 triệu tấn dăm gỗ/năm và bằng khoảng 55% - 60% lượng gỗ dăm đang xuất khẩu qua cảng Dung Quất. Điều này góp phần giảm việc xuất thô dăm gỗ, gia tăng giá trị trồng rừng, sản xuất, tạo sự ổn định, ít phụ thuộc vào thị trường xuất khẩu nguyên liệu dăm thô khi giá dăm biến động.