Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 23 tháng 4 năm 2021 | 19:6

Thanh Hóa: Nhóm học sinh rủ nhau đi tắm biển, 4 em đuối nước thương tâm

Chiều 23/4, tại khu vực biển thuộc xã Hoằng Hải, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, xảy ra vụ đuối nước thương tâm, khiến 4 học sinh mất tích.

Ông Vũ Đức Lâm, Chủ tịch UBND xã Hoằng Hải, cho biết: Trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm, nhóm 8 học sinh lớp 5 và lớp 6 rủ nhau đi tắm biển, trong lúc tắm biển không may 4 em bị sóng biển cuốn trôi.

đuiói-nước.jpg
Cơ quan chức năng cùng người dân tiếp tục tìm kiếm các em học sinh còn lại.

Lãnh đạo địa phương này xác nhận: Khoảng đầu giờ chiều 23/4, một nhóm học sinh lớp 5 và lớp 6 rủ nhau đi chơi, tắm biển. Trong lúc tắm biển, không may có 4 em bị đuối nước. Sự việc xảy ra thuộc vùng biển thuộc thôn Thanh Xuân, xã Hoằng Hải, huyện Hoằng Hóa.

Nhận được tin báo, các cơ quan chính quyền địa phương và người dân đã lập tức vào cuộc tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, lực lượng tìm kiếm mới tìm được thi thể của một nạn nhân, còn 3 nạn nhân đang mất tích.

Công tác tìm kiếm các nạn nhân bị đuối nước còn lại vẫn đang được các cơ quan chức triển khai tìm kiếm.

 

Xuân Sơn
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top