Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 14 tháng 2 năm 2019 | 7:25

Thanh Hóa: Phát động ra quân sản xuất đầu năm Kỷ Hợi 2019

Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa vừa đánh trống phát động ra quân sản xuất đầu năm Kỷ Hợi 2019 tại Nhà máy sản xuất phân bón Tiến Nông 3 (xã Hoằng Quý, huyện Hoằng Hóa).

Dưới sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan và hơn 200 người lao động trong lễ “Khai Xuân Kỷ Hợi – Thắng lợi muôn nơi”, ông Nguyễn Đức Quyền, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa đã đánh trống phát động ra quân sản xuất đầu xuân 2019.

anh-1.JPG
Toàn cảnh Lễ phát động ra quân sản xuất đầu năm Kỷ Hợi 2019 tại Thanh Hóa

 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đức Quyền nhấn mạnh: “Tin rằng, năm 2019, Công ty Tiến Nông sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh của mình, phấn đấu tăng gia sản xuất, kinh doanh, không ngừng mở rộng hợp tác quốc tế, nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, để cho ra đời những sản phẩm chất lượng, giúp nông dân nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp và góp phần thúc đẩy sự phát triển nền nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa nói riêng và cả nước nói chung. Đồng thời, quan tâm đến đời sống người lao động cũng như các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh”.

anh-2.JPG
Ông Nguyễn Đức Quyền, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi lễ.

Được biết, năm 2018, Công ty CP Công Nông nghiệp Tiến Nông đạt chỉ tiêu 200.000 tấn sản phẩm, doanh thu 1.230 tỷ đồng.

anh-3.JPG
Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa đánh trống phát động ra quân sản xuất

 

Sau khi buổi lễ kết thúc, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đức Quyền đã cùng đoàn đại biểu ra kho xưởng của Nhà máy sản xuất phân bón Tiến Nông để chứng kiến đội ngũ công nhân lao động sản xuất đầu năm Kỷ Hợi 2019.

anh-4.JPG
Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa cùng đoàn đại biểu chứng kiến cảnh công nhân lao động sản xuất sau lễ phát động

 

Năm 2019, Công ty CP Công Nông nghiệp Tiến Nông đặt mục tiêu sản xuất 250.000 tấn sản phẩm, doanh thu đạt 1.500 tỷ đồng. Tiến Nông xác định sẽ tiếp tục nghiên cứu, sản xuất, đưa ra thị trường những dòng phân bón chất lượng, đáp ứng 50% nhu cầu phân bón cho nông dân toàn tỉnh Thanh Hóa.

anh-5.JPG
Công nhân Nhà máy sản xuất phân bón Tiến Nông sản xuất mẻ hàng đầu tiên của năm Kỷ Hợi 2019.
 

Ngoài ra, công ty có định hướng tiếp tục xây dựng 200 nhà phân phối, 10.000 điểm bán hàng chính hãng trên toàn quốc, để phục vụ nhu cầu sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân.

 

 

Văn Cương
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top