Trước khi cơn bão số 10 đổ bộ vào đất liền, các ban ngành chức năng liên quan tỉnh Thanh Hóa tăng cường công tác chuẩn bị ứng phó với các nguy cơ cơn bão gây ra.
Ngày 14/9, để chuẩn bị cho công tác phòng tránh bão số 10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các Đài Thông tin báo bão thường xuyên thông báo vị trí, hướng di chuyển, diễn biến của bão số 10 cho chủ các phương tiện tàu thuyền biết để chủ động phòng tránh, không đi vào khu vực nguy hiểm.
Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thanh Hóa, đến 15h chiều 13/9, toàn tỉnh có 7.409 phương tiện nghề cá với khoảng 27.190 lao động (tính đến 14h30’ ngày 13/9) đã có 5.713 phương tiện/17.219 lao động đã vào neo đậu tại các bến bãi trên địa bàn.
Tính đến 14h30’, toàn tỉnh Thanh Hóa vẫn còn 1.696 phương tiện/17.219 lao động đang hoạt động trên biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình.
Tàu thuyền đã vào nơi trú ẩn an toàn
Trong đó có 3 phương tiện/36 lao động của xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa đang hoạt động trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ chưa thể liên lạc được.
Ngoài 3 phương tiện/36 thuyền viên trên chưa liên lạc được thì tất cả các phương tiện khác vẫn đảm bảo tốt thông tin liên lạc.
Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh đang tiếp tục huy động lực lượng kêu gọi tàu thuyền vào bờ phòng tránh bão và chỉ đạo các Đài thông tin báo bão thường xuyên vị trí, hướng di chuyển, diễn biến của bão số 10 cho các chủ phương tiện tàu thuyền biết để chủ động phòng tránh, không đi vào khu vực nguy hiểm.
Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cũng đã có Công điện khẩn, triển khai đến các cấp, các ngành tập trung công tác phòng chống bão số 10. Thông báo cho các chủ tàu thuyền và quản lý chặt chẽ việc ra khơi.
Đồng thời, thông báo đến người dân ứng phó với lũ, lũ quét, sạt lỡ đất, các hồ chứa xung yếu, sẳn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời ứng cứu khi có yêu cầu.
Xuân Sơn
Chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, trong tháng 5 này, các cấp hội Chữ thập đỏ trong toàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động trợ giúp người nghèo, người gặp hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng dễ bị tổn thương, giúp họ vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống, góp phần xây dựng một cộng đồng đoàn kết, yêu thương.