Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 14 tháng 9 năm 2020 | 19:1

Thanh Hóa: Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X trong 2 ngày 23 - 24/9

Chiều 14/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Ban Thi đua - Khen thưởng (TĐ-KT) tỉnh tổ chức họp báo thông tin về Đại hội thi đua tỉnh Thanh Hóa lần thứ X, giai đoạn 2020 - 2025.

Tham dự buổi họp báo có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở TT&TT, Ban TĐ-KT tỉnh và nhiều phóng viên đại diện cho các cơ quan báo chí Trung ương và tỉnh Thanh Hóa.

Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ X sẽ tổ chức trong 2 ngày (23 - 24 /9/2020) tại Trung tâm Hội nghị 25B (TP Thanh Hóa), với sự tham gia của 380 đại biểu chính thức và 120 đại biểu khách mời.

họp-báo-5.jpg
Toàn cảnh họp báo.

Đại hội  là dịp để khẳng định rõ hơn vai trò quan trọng của công tác TĐ-KT trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Là dịp để biểu dương kết quả các phong trào thi đua yêu nước đối với sự phát triển kinh tế - xã hội; tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong các ngành nghề, lĩnh vực, thành phần kinh tế, các tầng lớp Nhân dân trong 5 năm qua; phát động phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Với chủ đề: “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh thi đua xây dựng tỉnh Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại”, Đại hội có nhiệm vụ tổng kết các phong trào thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2015 - 2020; phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo; đánh giá những tồn tại, hạn chế, yếu kém, rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác TĐ-KT.

Tại cuộc họp báo, đại diện lãnh đạo Sở TT&TT đã báo cáo tình hình hoạt động báo chí - xuất bản tháng 9, khẳng định: Trong tháng các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung tin, bài; thông tin, tuyên truyền kịp thời, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; tích cực tuyên truyền quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, các chủ trương lớn của tỉnh.

Các cơ quan báo chí cũng phát hiện, phản ánh nhiều vấn đề dư luận xã hội quan tâm, giúp cấp ủy, chính quyền kịp thời nắm bắt để giải quyết, góp phần ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và trật tự, an toàn xã hội, phục vụ tốt công tác quản lý, điều hành của các cơ quan, đơn vị.

Kết luận buổi họp báo, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Bá Tường nhấn mạnh: “Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ X là sự kiện chính trị lớn của tỉnh. Đề nghị các cơ quan báo chí tăng thời lượng đăng, phát các tin, bài đảm bảo thông tin toàn diện, đậm nét, kịp thời kết quả phong trào thi đua của các cấp, ngành, đoàn thể; tâm tư, tình cảm của nhân dân và các hoạt động hướng về Đại hội”.

 

Lê Trang – Xuân Sơn
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top