Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 2 tháng 6 năm 2024  
Thứ ba, ngày 3 tháng 7 năm 2018 | 7:39

Thanh Hóa: Tôm mùa thu hoạch bỗng dưng chết trắng bãi

Những cánh đồng nuôi tôm ở xã Hoằng Châu (Hoằng Hóa - Thanh Hóa) đang mùa thu hoạch tự nhiên chết sạch. Ban đầu chỉ vài trăm con, nhưng khoảng vài ngày sau, diện tích tôm chết đã lên đến hàng trăm hecta.

Theo phản ánh của một số hộ dân nuôi tôm, tôm có hiện tượng chết bắt đầu từ ngày 22/6. Ban đầu chỉ lác đác vài chục con, nhưng chỉ trong vòng thời gian rất ngắn, số lượng tôm chết tăng lên nhanh chóng đến trắng bãi.

Ông Lê Ngọc Huệ (59 tuổi), người có tôm chết trú tại thôn 13, cho biết: “Ngày 22/6, khi tôi ra thăm đồng tôm thì phát hiện tôm chết, ban đầu chỉ vài chục con, cứ nghĩ tôm chết là do nắng. Nhưng sau một ngày, số lượng tôm chết lên đến hàng tấn, khiến 6ha tôm mất trắng”.

2.jpg
Không chỉ tôm mà cá, cua của bà con nuôi cũng chết theo.

Không chỉ đồng tôm nhà nông Huệ, mà nguyên cả khu vực nuôi tôm ở ngoại đê thuộc xã Hoằng Châu cũng có hiện tượng chết tương tự. Đáng nói số tôm chết đều đang trong mùa thu hoạch, với giá trị hiện tại khoảng 200- 250 nghìn đồng/ kg.

Anh Hoàng Ngọc Anh, người dân nuôi tôm ở thôn 11 cho biết: “Để có tiền đầu tư nuôi tôm, gia đình tôi phải vay vốn ngân hàng. Cơn bão số 10 năm ngoái chúng tôi đã mất trắng, giờ vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ nên đành lên ngân hàng vay thêm vốn mở rộng ao nuôi. Giờ tôm đang mùa thu hoạch bỗng nhiên chết trắng, không biết chúng tôi lấy gì để trả nợ”.

Để nuôi tôm đến kỳ thu hoạch, người dân phải mất 6 tháng chăm sóc. Mỗi một năm họ chỉ nuôi được một vụ. Sau khi thu hoạch xong tôm, họ bắt đầu cải tạo ao nuôi để chuẩn bị cho vụ khác.

tom-1.jpg
Người dân đã đem những con tôm chết về phơi làm thức ăn cho gia súc.

Không đành lòng nhìn công sức của mình đầu tư đổ sông, đổ bể, nhiều người dân đã tận thu những con tôm vừa mới chết về sấy khô, nghiền bột cho lợn ăn.

Theo ghi nhận của PV, tại các cánh đồng có tôm chết, ngoài tôm ra còn xuất hiện cá, cua cũng chết theo. Do thời tiết nắng nóng nên chỉ một thời gian ngắn, những con tôm, con cá chết đã bắt đầu bống mùi hôi thối.

Trước sực việc hàng loạt cánh đồng tôm đang mùa thu hoạch bỗng dưng chết trắng bãi, các cơ quan chuyên môn đã xuống thực địa, lấy mẫu nước đi phân tích, để tìm ra nguyên nhân.

1.jpg
sau khi tôm chết các cơ quan chức năng xuống hiện trường lấy mẫu đi kiểm tra.

Ông Nguyễn Đình Lộc, Phó Chủ tịch UBND xã Hoằng Châu, cho biết: “Sau khi nhận được thông báo của người dân, chính quyền xã đã báo cáo lên phòng chuyên môn của huyện. Ngày 23/6, các cơ quan chuyên môn ở huyện và tỉnh đã xuống lấy mẫu nước đi kiểm tra, đến ngày 2/7, các cơ quan chuyên môn báo về địa phương nguyên nhân tôm chết là do bệnh đốm trắng”.

Cũng theo ông Lộc, Hoằng Châu có 435,3 ha nuôi tôm. Trong đó có 90ha tôm chết sạch, thuộc 28 hộ dân. Trước thực trạng trên, các cơ quan chuyên môn khuyến cáo người dân cần khoanh vùng, tránh dịch bệnh lây lan.

 

 

Hà Khải - Xuân Sơn
Ý kiến bạn đọc
  • “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

    “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

    Chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, trong tháng 5 này, các cấp hội Chữ thập đỏ trong toàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động trợ giúp người nghèo, người gặp hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng dễ bị tổn thương, giúp họ vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống, góp phần xây dựng một cộng đồng đoàn kết, yêu thương.

  • Những “Giọt nước nghĩa tình” cùng người dân miền Tây đi qua mùa hạn, mặn

    Những “Giọt nước nghĩa tình” cùng người dân miền Tây đi qua mùa hạn, mặn

    Tiếp sức người dân miền Tây vượt qua khó khăn mùa hạn mặn, Cty Tân Hiệp Phát phối hợp cùng Báo Công An TPHCM trao 200.000 sản phẩm nước tinh khiết Number 1 cùng 620 khối nước ngọt đến người dâncác vùng hạn mặn Bến Tre, Tiền Giang.

  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

Top