KTNT- Đang trên đường tác nghiệp tại TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, hai phóng viên bị một đối tượng lạ mặt dọa đánh rồi dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt.
Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 21 giờ 45 ngày 20/4, nhà báo Trần Đại, phóng viên báo Pháp luật & Xã hội thường trú tại Thanh Hóa đang trên đường tác nghiệp cùng đồng nghiệp thì bị một đối tượng đi xe mô tô BKS 36B4- 665.88 dọa đánh rồi dùng bình xịt cay xịt vào mặt.
Nhà báo Trần Đại, người bị hại.
Trong đơn trình báo gửi cơ quan công an, nhà báo Trần Đại cho biết, vào thời điểm trên, anh Đại cùng một đồng nghiệp của báo khác điều khiển xe mô tô đi trên nhiều tuyến đường của TP.Thanh Hóa để ghi lại hiện tượng nhiều thanh niên điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng gây mất an toàn giao thông cho người đi đường.
Trong quá trình tác nghiệp, ghi hình trên trục đường Bà Triệu, thuộc phường Trường Thi, nhà báo Trần Đại đã bị đối tượng điều khiển phương tiện trên (36B4- 665.88) chèn ép, dọa đánh và xịt hơi cay vào mặt.
Trao đổi với nhà báo Trần Đại, chúng tôi được biết: Anh và đối tượng trên không hề có mâu thuẫn. Trước khi sự việc xảy ra, anh điều khiển phương tiện, còn một đồng nghiệp báo khác ngồi sau ghi hình thì có một người mặc sắc phục màu xanh (khả nghi là công an) điều khiển phương tiện lạng lách qua nhiều tuyến đường đã bị ghi hình.
‘'Rất có thể người xịt hơi cay và dọa đánh chúng tôi có quan hệ với người mà chúng tôi ghi hình khi lạng lách trên đường nên dọa đánh. Trước sự việc trên chúng tôi đã báo cáo Ban biên tập, trình báo sự việc trên tới Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP.Thanh Hóa và đề nghị điều tra xử lý”, anh Đại cho biết thêm.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Xuân Hiếu, Phó trưởng công an TP.Thanh Hóa, cho biết, phía cơ quan công an đã tiếp nhận được đơn trình báo về thông tin sự việc trên từ nhà báo Trần Đại, hiện đang giao cho Đội Điều tra hình sự, Công an thành phố tiến hành điều tra làm rõ.
Theo Pháp lệnh số 16/2011/UHTVQH12 ngày 30/6/2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, bình xịt hơi cay được xác định là một trong "các công cụ hỗ trợ" (điểm b, khoản 9, điều 3 của pháp lệnh). Theo đó, chỉ công an, bộ đội, an ninh hàng không... được sử dụng. Các cá nhân không thuộc diện làm nhiệm vụ đều không được tàng trữ, sử dụng. Ngược lại, nếu cá nhân có tàng trữ và sử dụng bình xịt cay là vi phạm pháp luật.
Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.
Nguyễn Đình
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.