Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 23 tháng 3 năm 2021 | 7:34

Thanh Hóa: Xe tải chở keo bị lật, 7 người tử vong

Tối 22/3, trên địa bàn huyện Lang Chánh, chiếc xe tải chở đầy keo mất lái khi đang vượt dốc cao đã đâm vào vách núi, làm 7 người đi bốc gỗ keo thuê tử vong.

Sáng  23/3, ông Nguyễn Xuân Hồng, Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh (Thanh Hóa), cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng khiến 7 người tử vong tại chỗ.

xe-cho-keo-o-thanh-hoa-lat-trong-dem-7-nguoi-chet.jpg
Hiện trường vụ tai nạn lật xe chở keo khiến 7 người trên xe tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra vào đêm 22/3 tại dốc Bả Vai, thuộc địa bàn xã Trí Nang, khi xe chở đầy gỗ keo đang lưu thông trên Tỉnh lộ 530, từ xã Yên Thắng về thị trấn Lang Chánh, thì mất lái và tông vào ta luy dương bên đường.

Cú tông mạnh khiến chiếc xe đâm vào vách núi và bị lật làm 1 lái xe, phụ xe và 5 công nhân bốc keo tử vong tại chỗ. 

Ngay sau khi nhận được tin vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo huyện và các cơ quan chức năng huyện đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo đưa các nạn nhân ra ngoài.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

 

 

 

Xuân Sơn
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top