Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ tư, ngày 25 tháng 5 năm 2016 | 12:22

Thanh Hóa: “Hố tử thần” lại xuất hiện

KTNT- Sáng 25/5, ông Nguyễn Xuân Huy, Chủ tịch UBND xã Thành Vinh (Thạch Thành - Thanh Hóa) cho biết, chính quyền địa phương đang phối hợp với cơ quan chức năng xác định nguyên nhân và tìm hướng xử lý “hố tử thần”.

Hố tử thần xuất hiện ở xã Thành Vinh có độ sâu 10m.

Theo ông Huy, hôm 24/5/2016, một nông dân ra thăm đồng bất ngờ phát hiện ở khu bãi trồng cỏ sát ruộng mía của gia đình hàng xóm có một hố sụt lún rất sâu. “Tôi đang đứng ở bờ sông thì nhìn thấy đất lở rơi. Nhiều vạt cỏ, đất đá và cả mía bị hố lở nuốt xuống lòng đất…”, anh Nguyễn Văn Hoan, người đầu tiên phát hiện sự việc cho biết.  “Hố tử thần” ở Thành Vinh có độ sâu khoảng 10m, đường kính khoảng 4m. Khu vực xuất hiện hố sụt lún sát bờ sông Bưởi và trạm bơm Lộc Phương. Nhiều người dân ở khu vực này nhận định, nền đất ở đây là đất cát pha, khá yếu song trước đây chưa từng ghi nhận hiện tượng tương tự.

Nghe tin “hố tử thần” xuất hiện, nhiều người dân hiếu kỳ đã kéo nhau tới xem. Chính quyền địa phương đã dùng dây phong tỏa, cắm biển cảnh báo nguy hiểm ngăn không cho bà con đến gần.

Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa và cơ quan chức năng huyện Thạch Thành đang khảo sát thực địa, tìm nguyên nhân.

Trước đó, rạng sáng 28/10/2014, “hố tử thần” khổng lồ bất ngờ xuất hiện trên con đường liên thôn ở thôn 2, xã Quý Lộc, huyện Yên Định (Thanh Hóa). Ban đầu miệng hố chừng 1,5 m, ít giờ sau đã liên tục mở rộng lên đến 15 m, sâu hơn 25 m và hình thành nhiều hố nhỏ xung quanh. Nhiều hộ dân gần hiện trường đã phải sơ tán.

Cơ quan chức năng sau đó phát hiện một hang động caster nằm gần nơi sụt hố. Hiện tượng lòng đất sụt lún do hoạt động của hang caster từng được ghi nhận ở một số nơi trên lãnh thổ Việt Nam như Tuyên Quang, Phú Thọ - những vùng địa hình có nhiều núi đá vôi.

Huyện Yên Định đã phải dùng tổng cộng khoảng 1.000 m3 đất đá đổ xuống để san bằng miệng "hố tử thần" ở Quý Lộc.

       Đình Ban – Xuân Hùng

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Thường trực Tỉnh Hội, Đội Tình nguyện viên Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi vừa trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk 180ml cho 35 cháu học sinh điểm trường thôn Tà Vay thuộc trường mầm non Đăk Ra Pân, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây.

Top