Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 3 tháng 5 năm 2024  
Thứ năm, ngày 17 tháng 2 năm 2022 | 21:8

Thanh niên Bắc Trung Bộ hăng hái lên đường nhập ngũ

Trong hai ngày 16 và 17/2, các tỉnh Bắc Trung Bộ đã long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022. Công tác giao, nhận quân đã được tổ chức ở tất cả các địa phương với không khí trang nghiêm, nhanh gọn, tiết kiệm và bảo đảm an toàn.

Hòa chung không khí ngày hội lên đường tòng quân, thực hiện nhiệm vụ xây dựng LLVT nhân dân, bảo vệ Tổ quốc của tuổi trẻ cả nước năm 2022. Khoảng 11.000 thanh niên của 1.652 phường, xã, thị trấn của Bắc Trung Bộ gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị... đã hăng hái lên đường nhập ngũ.
 
Lễ giao nhận quân ở các tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ với sự tham gia của lãnh đạo Trung ương và các địa phương đã diễn ra trang trọng, ngắn gọn, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
 
anh-nhap-ngu.jpg
Các tân binh nhận quà và những bó hoa tươi thắm trước lúc lên đường nhập ngũ.
 
Theo đánh giá của Bộ Tư lệnh Quân khu IV, chất lượng tân binh tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ tại các địa phương trên địa bàn Quân khu (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế) được nâng lên ở cả ba tiêu chí: trình độ, sức khỏe và độ tuổi. Đặc biệt 100% thanh niên đã được tiêm 2 mũi vaccine phòng Covid-19 và được lấy mẫu xét nghiệm tầm soát trước ngày giao, nhận quân.
 
Sáng ngày 16/2, tại tỉnh Thanh Hóa, đồng loạt 27 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022. Năm nay tỉnh Thanh Hóa có 3.895 công dân nhập ngũ, trong đó 3.500 công dân nhập ngũ vào 13 đơn vị Quân đội là: Quân đoàn 1, Quân chủng Phòng không - Không quân, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Biên phòng, Tổng Cục Chính trị, Tổng Cục Kỹ thuật, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng Cục Hậu cần, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Sư đoàn 324, Sư đoàn 341, Lữ đoàn 206 và Trung đoàn 762 Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa. Cùng với đó có 395 công dân nhập ngũ vào 5 đơn vị thuộc Bộ Công an.
chủ-tịch-ubnd-tỉnh-thanh-hóa-đỗ-minh-tuấn-tham-dự-lễ-giao-nhận-quân-trên-địa-bàn-thị-xã-nghi-sơn.jpg
Chủ tịch UBDN tỉnh Thanh Hóa đỗ minh tuấn tham dự lễ giao nhận quân trên địa bàn thị xã Nghi Sơn.
 
Chất lượng công dân nhập ngũ năm 2022 ở Thanh Hóa khá cao, sức khỏe loại 1 đạt 17%, loại 2 đạt 59%, loại 3 đạt 24%; trình độ văn hóa THPT đạt 74,6% và tốt nghiệp đại học, cao đẳng là 5,03%. Đặc biệt có 38 đảng viên nhập ngũ, đạt 1,09%.
 
Sáng ngày 17/2, tại tỉnh Nghệ An có 3.394 tân binh lên đường nhập ngũ. Trong đó, có 3.150 tân binh nhập ngũ vào quân đội (tăng 50 công dân so với năm 2021) và 244 tân binh nhập ngũ vào công an. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, ở Nghệ An có 9 địa phương sẽ không tổ chức lễ giao, nhận quân mà bàn giao trực tiếp. Các địa phương còn lại tổ chức lễ ngắn gọn và hạn chế đại biểu, người thân đưa tiễn.
 
thanh-niên-thành-phố-vinh-nghệ-an-hăng-hái-lên-đường-nhập-ngũ-ảnh-ld.jpg
Thanh niên thành phố Vinh (Nghệ An) hăng hái lên đường nhập ngũ (ảnh LD).
 
Trong số các tân binh nhập ngũ quân đội, có 519 người có sức khỏe loại 1, đạt tỷ lệ 15,7%; loại 2 có 1.965 công dân, đạt tỷ lệ 59,4%; loại 3 có 822 công dân, đạt tỷ lệ 24,9%. Về trình độ văn hóa, có 163 công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp, đạt tỷ lệ 4,9%; có 2.171 công dân tốt nghiệp THPT và 972 công dân tốt nghiệp THCS.
 
Trong các tân binh của tỉnh Nghệ An thì có 4 người là đảng viên; 758 người là dân tộc thiểu số và 207 người là thanh niên công giáo. Cũng theo thống kê của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, năm nay có 53 tân binh là con em cán bộ, công nhân viên; có 12 người đã có vợ; 283 trường hợp thuộc diện hộ nghèo…
 
Còn tại Hà Tĩnh, sáng 17/2 có 1.455 thanh niên lên đường nhập ngũ. Ngoài 255 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an thì số còn lại tham gia nghĩa vụ quân sự. Số tân binh nhập ngũ năm nay được biên chế về Công an Hà Tĩnh 175 người, các đơn vị của Bộ Công an 80 người, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân 210, Cảnh sát biển 30, Bộ đội Biên phòng tỉnh 80, Sư đoàn 324 (Quân khu 4) 540, Lữ đoàn 16 (Quân khu 4) 60, Lữ đoàn 414 (Quân khu 4) 80, Lữ đoàn 80 (Quân khu 4) 60, Trường Quân sự (Quân khu 4) 50 và Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) 90.
 
thiếu-tướng-lê-quốc-hùng-uỷ-viên-trung-ương-đảng-thứ-trưởng-bộ-công-an-tham-gia-lễ-giao-nhận-quân-và-tặng-hoa-và-quà-động-viên-các-tân-binh-lên-đường-nhập-ngũ-tại-hà-tĩnh.jpg

Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tham gia lễ giao nhận quân và tặng hoa và quà động viên các tân binh lên đường nhập ngũ tại Hà Tĩnh.

 
Nhờ làm tốt công tác tuyển gọi nên chất lượng tân binh của Hà Tĩnh năm nay khá tốt với tuổi đời từ 18 - 21 đạt 86,4%; sức khỏe loại 1 và 2 đạt 83%; trình độ văn hóa tốt nghiệp THPT và cao đẳng, đại học chiếm 77,5% (đại học và cao đẳng trên 9,3%). Đặc biệt, trong đợt tuyển quân này có 8 tân binh là đảng viên và 6 tân binh là con em đồng bào dân tộc thiểu số.
 
chủ-tịch-ubnd-tỉnh-hà-tĩnh-võ-trọng-hải-tặng-hoa-và-dặn-dò-các-tân-binh-trước-khi-lên-đường-nhập-ngũ.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải tặng hoa và dặn dò các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ.
 
Trước đó, ngày 16/2, tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022, tiễn chân 950 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị: Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2; Lữ đoàn 134, Bộ Tư lệnh Thông tin; Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình; Sư đoàn bộ binh 324 Quân khu 4; Trung đoàn bộ binh 996, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình.
 
anh.jpg
Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng Đảng, Tư lệnh Quân khu 4 dự lễ giao nhận quân, động viên tân binh tại huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) trước lúc lên đường nhập ngủ (ảnh MT).
 
Với phương châm "Tuyển người nào chắc người đó" các đơn vị, địa phương đã thực hiện tròn khâu từ việc thâm nhập, phúc tra nguồn sẵn sàng nhập ngũ đến tổ chức sơ tuyển, khám tuyển, chốt quân số và phát lệnh gọi nhập ngũ. Nhờ vậy, chất lượng thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự ở tỉnh Quảng Bình cao hơn so với những năm trước: Trên 65% thanh niên tốt nghiệp THPT, trên 75% thanh niên có sức khỏe loại 1, loại 2; có 2 đảng viên và 16 thanh niên đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng; 55 thanh niên là đồng bào dân tộc ít người, 71 thanh niên là đồng bào theo đạo Thiên chúa…
 
Cũng trong sáng ngày 17/2, tại Quảng Trị, tất các địa phương trên địa bàn tỉnh này đã long trọng tổ chức lễ giao, nhận quân, tiễn chân 950 thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong đó, TP. Đông Hà có 141 thanh niên lên đường nhập ngũ: 112 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự, 29 thanh niên tham gia nghĩa vụ công, trong đó có 1 tân binh nữ tốt nghiệp cao đẳng tham gia nghĩa vụ công an. Trong số 112 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự có 10 công dân có trình độ đại học và cao đẳng. Huyện Triệu Phong thì có 188 tân binh nhập ngũ thì có 30 đảng viên và có 9 tân binh đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng.
 
bí-thư-tỉnh-ủy-lê-quang-tùng-tặng-hoa-chúc-mừng-nữ-tân-binh-duy-nhất-của-tỉnh-quảng-trị-nguyễn-thị-hải-vân-lên-đường-nhập-ngũ-ảnh-ht.jpg

Bí Thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng tặng hoa chúc mừng nữ tân binh duy nhất của tỉnh Quảng Trị Nguyễn Thị Hải Vân lên đường nhập ngũ (ảnh HT).

 
Đặc biệt, huyện rẻo cao Hướng Hóa (Quảng Trị) có 163 thanh niên lên đường nhập ngũ thì có 108 thanh niên người dân tộc Vân Kiều, 12 thanh niên người dân tộc Pa Kô, tất cả đều đảm bảo các tiêu chuẩn về chính trị, văn hóa, sức khỏe.
 
 
 
Khánh Trình
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top