Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 22 tháng 3 năm 2016 | 11:10

Thành phố mới Bình Dương hướng đến thành phố thông minh

Chiều 22-3, UBND tỉnh Bình Dương và Tổng Lãnh sự quán Hà Lan tại TP. Hồ Chí Minh cùng phối hợp tổ chức buổi họp báo giới thiệu về Hội nghị Thành phố thông minh Bình Dương sẽ diễn ra vào ngày 28/03/2016, tại Trung tâm Triển lãm & Hội nghị Quốc tế Thành phố mới Bình Dương.

Theo ban tổ chức, mục tiêu của Hội nghị là hướng tới chất lượng cuộc sống thành phố tốt hơn, thông qua sự đổi mới và công nghệ. Đây là một sự kiện để các lãnh đạo ngành công nghiệp, viên chức nhà nước, chuyên gia các trường đại học, viện nghiên cứu và các nhà chuyên môn gặp gỡ nhau để bàn bạc, giải quyết những thách thức của đô thị, tìm kiếm đối tác mới, khám phá những ý tưởng mới, chia sẻ kiến thức và chuyên môn.

Ban tổ chức buổi họp báo giới thiệu về Hội nghị Thành phố thông minh Bình Dương sẽ diễn ra vào ngày 28-3

Hội nghị Thành phố thông minh nơi gặp gỡ của các diễn giả tầm cỡ từ phía chính quyền (tỉnh Bình Dương và Eindhoven), doanh nghiệp (Intel, IBM, Philips, NXP…) và các học viện (Trường Đại học Eindhoven); triển lãm về Thành phố thông minh, trưng bày những hình ảnh minh họa sống động từ các công ty để hình dung ra các giải pháp của thành phố thông minh.

Một góc của thành phố Eindhoven Hà Lan

Theo Tổng Lãnh sự Hà Lan tại TP. Hồ Chí Minh Simon Vander Burg thì Hội nghị Thành phố thông minh là sự hợp tác giữa Thành phố Eindhoven của Hà Lan và tỉnh Bình Dương. “Ở Hà Lan chúng tôi có cảng hàng không ở Amsterdam, cảng biển ở Rotterdam, và cảng trí tuệ - Brainport - ở Eindhoven. Trong hệ thống lãnh đạo chính trị ở Eindhoven, cộng đồng doanh nghiệp và các học viện làm việc cùng nhau để làm cho Eindhoven trở thành một trong những vùng thông minh nhất thế giới. Hội nghị Thành phố thông minh này là một ví dụ tuyệt vời của Hà Lan và Việt Nam khi các bên tham gia cùng nhau tạo nên một tương lai bền vững”, ông Simon van der Burg cho biết.

Thành phố mới Bình Dương đang hướng đến Thành phố thông minh

Được biết, Bình Dương là một trong những tỉnh thành đạt được chỉ số tăng trưởng kinh tế và phát triển công nghiệp cao nhất tại Việt Nam. Những mục tiêu phát triển đô thị nhằm mục đích làm cho thành phố mới Bình Dương trở thành thành phố công nghiệp xanh, sạch và xinh đẹp. Mục tiêu của tỉnh cuối cùng là trở thành tỉnh hàng đầu về công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Quang Minh

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top