Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 2 tháng 8 năm 2017 | 11:36

Thanh tra Sở GTVT Đồng Nai: Mạnh tay với phương tiện chở quá tải, quá khổ

Mấy năm gần đây, Thanh tra Sở Giao thông Đồng Nai đã ra quân tập trung xử lý nghiêm những phương tiện giao thông có hành vi chở quá tải, quá khổ, góp phần bảo vệ hạ tầng đường sá, giảm ùn tắc và nguy cơ tai nạn giao thông.

Trao đổi với phóng viên báo Kinh tế nông thôn, lãnh đạo Thanh tra Sở Giao thông vận tải Đồng Nai (GTVT), cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2017, Thanh tra Sở GTVT đã hoàn thành nhiệm vụ và vượt mức mọi chỉ tiêu kế hoạch đề ra như: thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành, công tác tiếp công dân, thanh kiểm tra các công trình giao thông và nhất là kiểm soát những phương tiện có hành vi chở quá tải, quá khổ khi lưu thông trên địa bàn tỉnh.

Thanh tra Sở GTVT đặc biệt chú trọng công tác phát hiện xử lý đối với những phương tiện giao thông chở quá tải, quả khổ. Hành vi này rất nguy hiểm, không những mất an toàn giao thông mà tiềm ẩn gây ra những vụ tai nạn giao thông làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng và tài sản của nhân dân, hơn nữa còn trực tiếp phá hoại hạ tầng giao thông. Do đó, trong thời gian qua, Sở GTVT quyết tâm làm triệt để và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

6 tháng đầu năm nay, lực lượng Thanh tra Sở GTVT Đồng Nai đã thành lập 1.288 đoàn kiểm tra. Qua đó, phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính 3.648 trường hợp. Trong đó, lỗi phương tiện chở quá tải 850 trường hợp, xe chở vật liệu xây dựng làm rơi vãi ra đường 355 trường hợp và những lỗi như xe khách dừng đậu đón trả khách không đúng nơi quy định, đậu phương tiện làm cản trở giao thông 978 trường hợp.

Lực lượng Thanh tra Sở GTVT Đồng Nai kiểm tra tải trọng xe trên đường

Song song với nhiệm vụ trên, đối với giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn, Sở GTVT cũng hết sức quan tâm và đang triển khai thực hiện hết sức quyết liệt. Để công tác này mang lại hiệu quả thiết thực, lực lượng thanh tra thường xuyên phối hợp với các lực lượng khác như: Sở Tài nguyên và Môi trường, Cảnh sát giao thông đường thủy Công an Đồng Nai, Cảng vụ Đường thủy nội địa Khu vực III và chính quyền các địa phương trên địa bàn. Theo đó, trong thời gian qua, thanh tra Sở GTVT đã tiến hành kiểm tra kịp thời phát hiện lập biên bản vi phạm hành chính 15 bến đò ngang; cùng với đó là nhắc nhở, hướng dẫn chủ phương tiện cũng như khách qua đò cách sử dụng áo phao và các kỹ năng cần thiết khi đi đò trên sông nước. Bên cạnh đó, đối với những bến bãi hoạt động hai bên bờ sông mà không có giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp, hay những bến bãi vi phạm mang tình cố tình gây nguy hiểm hay cản trở, qua công tác trên, lực lượng thanh tra đã tiến hành đình chỉ hoạt động 16 bến bãi vi phạm .

Mặc dù nhân lực mỏng, phương tiện phục vụ công tác vẫn còn hạn chế, với đặc thù tỉnh Đồng Nai nhiều sông, ao hồ, địa bàn hoạt động rộng lại trải dài, phương tiện giao thông đường thủy nội địa lại không ngừng gia tăng, các công trình xây dựng trên đường thủy nội địa không ngừng phát triển, cộng thêm với nhiều bến đò ngang, bến bãi vật liệu xây dựng nên việc quản lý, kiểm soát ngăn chặn và xử lý đối với những vi phạm đường thủy nội địa là vẫn còn có những khó khăn nhất định. Trước thực trạng này, lực lượng Thanh tra Sở Giao thông vận tải Đồng Nai đã nỗ lực hết mình hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảm bảo giao thông trên đường thủy nội địa cũng như giao thông ở đường bộ trên địa bàn tỉnh.

Về công tác tuần tra, kiểm tra trên đường thủy nội địa, trong 6 tháng đầu năm nay đã kiểm tra 2.553 lượt người và phương tiện, qua đó phát hiện lập biên bản vi phạm hành chính 79 trường hợp. Trong đó 28 trường hợp có hành vi chở quá tải, 19 trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông đường thủy không có chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ do cơ quan có thẩm quyền cấp và hơn 30 trường hợp vi phạm khác.

Lực lượng Thanh tra Sở GTVT kiểm tra giấy tờ và tiến hành cân phương tiện giao thông có dấu hiệu quá tải trên đường Võ Nguyên Giáp 

Theo lãnh đạo Thanh tra Sở GTVT Đồng Nai, với tinh thần đoàn kết nội bộ  và phát huy trí tuệ tập thể, nhất là sự nỗ lực không ngừng của từng cá nhân, tổ, đội đã khắc phục những khó khăn thiếu thốn trước mắt để vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. “Có được những thành tích trên là cả một nỗ lực không ngừng của tập thể lực lượng Thanh tra Sở GTVT tỉnh Đồng Nai. Tuy vậy, để phát huy những thành tích đạt được, lực lượng thanh tra sẽ khắc phục những mặt còn hạn chế, hoàn thành nhiệm vụ các tháng cuối năm 2017. Đó là hành động của Sở GTVT”, lãnh đạo Thanh tra Sở giao thông Đồng Nai nói./.

Hữu Danh

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Top