Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 13 tháng 7 năm 2022 | 22:21

Thị xã biển Cửa Lò tổ chức Ngày hội khinh khí cầu

Đây là lần đầu tiên thị xã Cửa Lò tổ chức Ngày hội khinh khí cầu và được đánh giá là một trong các hoạt động nổi bật trong mùa du lịch năm 2022.

Theo kế hoạch, Ngày hội khinh khí cầu dự kiến được tổ chức trong 3 ngày (từ 15 - 17/7/2022) tại bãi biển phía Đông Quảng trường Bình Minh và một số địa điểm khác trên địa bàn thị xã Cửa Lò (Nghệ An). Buổi sáng từ 6 giờ 30 đến 9 giờ 30, buổi chiều từ 16 giờ đến 18 giờ 30.

Đến với ngày hội, nhân dân và du khách có dịp được chiêm ngưỡng những màn biểu diễn khinh khí cầu đẹp mắt, mang lại cảm giác phấn khởi và thích thú.

hang-chuc-khinh-khi-cau-bay-luon-tren-noc-ham-thu-thiem-12-1642851279-452-width1200height802.jpg
Ảnh minh họa.

Ông Hoàng Văn Phúc, Phó Chủ tịch UBND TX Cửa Lò, cho biết: “Việc tổ chức ngày hội khinh khí cầu tại Cửa Lò nhằm tuyên truyền, quảng bá sản phẩm du lịch và các hoạt động văn hóa - thể thao, vui chơi, giải trí, có tính lan tỏa cộng đồng trong nước và quốc tế, phục vụ du khách và công chúng đến nghỉ dưỡng tại Cửa Lò”.

Từ ngày 14/7, thị xã Cửa Lò sẽ tổ chức điểm bán vé tham quan khinh khí cầu và vé bay khinh khí cầu ngay tại tổ tư vấn hướng dẫn du lịch thị xã Cửa Lò tại Quảng trường Bình Minh.

Theo đó, với giá vé người lớn 25 ngàn đồng/người/lượt; trẻ em 15 ngàn đồng/người/lượt, du khách sẽ được tham quan, tự do chụp ảnh, check-in trong lòng khinh khí cầu. Với giá vé 200 ngàn đồng/người/lượt, du khách sẽ được ngồi trên khinh khí cầu ngắm toàn cảnh biển, đảo và thị xã Cửa Lò từ trên cao.

 

 

Lưu Khuyên
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top