Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 6 tháng 5 năm 2024  
Thứ tư, ngày 3 tháng 11 năm 2021 | 17:13

Thị xã Cửa Lò áp dụng “mô hình bong bóng” để học sinh đi học trở lại

Để đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trở lại, TX Cửa Lò xây dựng phương án chi tiết để hướng dẫn cụ thể cho từng trường. Ngoài việc phun khử khuẩn, lau chùi thường xuyên toàn bộ khuôn viên, bàn ghế, đồ dùng học tập thì việc thực hiện 5K là bắt buộc.

Đây là quyết định được đưa ra sau khi trên địa bàn về cơ bản đã khống chế được dịch Covid – 19 vì không phát hiện ca lây nhiễm mới. Tuy vậy, việc tổ chức dạy học lại cũng phải được cân nhắc và tính toán kỹ càng.

Đến thời điểm này, sau 4 tuần chuyển sang dạy học bằng hình thức trực tuyến do trên địa bàn xuất hiện trở lại các ca Covid – 19 trong cộng đồng, học sinh thị xã Cửa Lò đã được trở lại trường để học tập bình thường.

Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An, thông tin: “Thị xã Cửa Lò hiện là vùng an toàn, nhưng công tác phòng chống dịch được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo. Cửa Lò thì có nhiều giải pháp để học sinh trở lại trường như: Có đội cờ đỏ giám sát, phân khu học sinh chơi, không cho ra ngoài”.

img_20211103_171557.jpg
"Mô hình bong bóng” được hiểu mỗi lớp học là một bong bóng tách biệt nhau.

Ông Hoàn cho biết thêm: “không chỉ Cửa Lò, mà hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An, khi học sinh đi học trực tiếp tại trường thì hạn chế tối đa việc các cháu ra ngoài.”

Theo đó, giáo viên, học sinh và phụ huynh đã được hướng dẫn dừng xe để đưa đón con theo từng khu vực cụ thể đã được quy định. Trước khi vào cổng trường, học sinh được hướng dẫn rửa tay sát khuẩn.

Các em cũng sẽ được phân luồng theo lối đi riêng để vào từng lớp học. Quy trình từ nhà vào lớp học gần như khép kín và hạn chế ít nhất tiếp xúc giữa phụ huynh và phụ huynh; giữa giáo viên và học sinh các lớp.

Để đảm bảo giãn cách, thị xã thực hiện chia đôi các khối lớp thành hai buổi sáng, chiều. Các quy định về đảm bảo phòng dịch trong lớp học được thực hiện chặt chẽ như không tổ chức ra chơi toàn trường mà tổ chức thành từng khối, lớp, ở khu vực riêng biệt, khuyến khích ra chơi trong từng lớp; không tổ chức các hoạt động tập thể, tập trung đông người, hoạt động ngoại khóa, tham quan thực tế, không chào cờ tập trung toàn trường, chỉ tổ chức chào cờ tại lớp học, hạn chế các hoạt động có sự tham gia của nhiều lớp; không sử dụng các đồ chơi, dụng cụ học tập bằng vật liệu chưa khử khuẩn (đồ chơi điện tử, đồ chơi thấm nước…).

 

 

Lưu Khuyên
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top