Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 30 tháng 12 năm 2016 | 3:17

Thư cảm ơn của người dân bị ảnh hưởng dự án tới chính quyền và doanh nghiệp

Trong quá trình thi công dự án, Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà đất Cotec (Cotec Land) đã gây ảnh hưởng, hư hỏng một số hộ dân tại xóm 14, xã Nghi Phú (TP.Vinh - Nghệ An). Sau khi có phản ánh của người dân, Tổng giám đốc công ty đã trực tiếp gặp bà con, thống nhất phương án hỗ trợ đền bù. Nhiều người dân đã viết thư cảm cơ các cơ quan Trung ương, địa phương  và Cotec Land đã giải quyết kịp thời, thỏa đáng, đảm bảo quyền lợi.

Người dân hài lòng vì Cotec Land đền bù thỏa đáng.

Cotec Land là đơn vị thi công dự án Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An giai đoạn 2, khởi công từ tháng 3/2016, tại xã Nghi Phú. Quá trình thi công, một số nhà dân thuộc xóm 14 có vị trí cận kề khu vực dự án đã bị ảnh hưởng, hư hỏng. Ông Nguyễn Tài Lý, trú xóm 14, cho biết: Sau khi dự án thi công làm ảnh hưởng đến công trình nhà cửa, chúng tôi đã có đơn kiến nghị, phía đơn vị thi công đã kịp thời đến hiện trường, khảo sát, ghi chép, chụp ảnh hiện trạng và báo cáo lãnh đạo xử lý.

“Đặc biệt, chúng tôi ghi nhận sự vào cuộc tích cực của ông Nguyễn Thế Thanh, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà đất Cotec, đã trực tiếp về gặp chúng tôi, xem xét thực trạng, nắm nguyện vọng của bà con và giải quyết kịp thời việc bồi thường, hỗ trợ”, ông Lý cho biết thêm.

Theo phản ánh của bà con, chỉ trong buổi sáng 22/12/2016, Tổng giám đốc Cotec Land Nguyễn Thế Thanh đã trực tiếp gặp và làm việc với người dân, có sự tham gia của đại diện chính quyền địa phương, thỏa thuận thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ và giải quyết trả tiền ngay cho bà con. Cả 7 hộ dân bị ảnh hưởng đã nhận tiền đền bù, cam kết tạo điều kiện cho công ty thi công kịp tiến độ dự án.

Ngày 22/12/2016, 7 hộ dân xóm 14, xã Nghi Phú đã viết thư cảm ơn Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà đất Cotec đã chỉ đạo, giải quyết kịp thời kiến nghị của người dân. Tổng giám đốc công ty đã có phương án giải quyết kịp thời, thỏa đáng, hợp tình hợp lý.

Ông Hoàng Thanh Tùng, Chủ tịch UBND xã Nghi Phú, cho biết: “Địa phương ghi nhận cách làm nhanh chóng, kịp thời của Cotec Land. Phía chính quyền địa phương, trong trách nhiệm của mình, đã phối hợp với công ty để giải quyết thỏa đáng nguyện vọng của bà con”.

Ông  Nguyễn Hoài An, Chủ tịch UBND TP.Vinh, cũng đánh giá cao sự vào cuộc kịp thời, tích cực, đáp ứng nguyện vọng người dân của Cotec Land. “Đây là cách làm hay, giải quyết hợp lý, nhanh chóng những vướng mắc nảy sinh trong quá trình thi công dự án. Chúng tôi sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công ty thi công kịp tiến độ, sớm đưa công trình vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu khám - chữa bệnh ngày càng tăng của nhân dân, đưa thành phố Vinh trở thành trung tâm y tế của khu vực Bắc Trung Bộ”, ông An nói.

Tổng giám đốc Cotec Land ông Nguyễn Thế Thanh chia sẻ: “Là đơn vị thi công, chúng tôi luôn đề ra yêu cầu rất nghiêm ngặt về việc bảo đảm an toàn cho các công trình dân sinh xung quanh. Chúng tôi luôn đến với người dân bằng thái độ trân trọng, cầu thị và đáp ứng, giải quyết ngay các kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của bà con. Đây là một trong những động lực tạo nên thành công và thương hiệu Cotec Land”.

P.V

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top