Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 19 tháng 9 năm 2019 | 19:4

Thủ trưởng BTL QĐ 4 đối thoại trực tiếp với hơn 220 sĩ quan cơ sở

Sáng nay 19-9, tại Đồng Nai, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 tổ chức đoàn công tác đến dự sinh hoạt dân chủ và đối thoại trực tiếp với hơn 220 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của Lữ đoàn Tăng thiết giáp 22 thuộc Quân đoàn.

Đại tá Lương Đình Lành, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy – Phó Tư lệnh, Tham Mưu trưởng Quân đoàn 4 chủ trì buổi sinh hoạt. Cùng dự còn có thủ trưởng Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật và đại diện các cơ quan chức năng của Bộ Tham mưu và các cục của quân đoàn.

3.png
Quang cảnh buổi sinh hoạt dân chủ

 

Trong buổi sinh hoạt, các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của Lữ đoàn 22 bày tỏ niềm tin, phấn khởi khi được cấp trên quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng của cá nhân cũng như tập thể đơn vị cơ sở. Trong bầu không khí dân chủ, cởi mở, thủ trưởng thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân đoàn đã chia sẻ những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở đơn vị. Đồng thời giải đáp thỏa đáng những vấn đề được cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp quan tâm.

1.png
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân đoàn giải đáp trực tiếp những vấn đề mà cán bộ, chiến sĩ quan tâm

Trong đó, công tác bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị binh chủng; chế độ chính sách, phụ cấp độc hại, phụ cấp đặc thù ngành nghề nặng nhọc được quan tâm nhiều. Những nội dung ngoài phạm vi giải quyết, quân đoàn sẽ đề nghị các cấp Bộ Quốc phòng xem xét. Trong đó có một số chế độ chính sách và chức danh còn bất cập, nhằm bảo đảm quyền lợi cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật xe tăng trong thời gian tới.

2.png
Cán bộ Lữ đoàn 22 trình bày những tâm tư, nguyện vọng với thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân đoàn

 

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân đoàn, Đại tá Lương Đình Lành ghi nhận và biểu dương thành tích Lữ đoàn 22 đạt được năm 2018 và năm 2019. Lữ đoàn 22 luôn giữ vững ổn định chính trị, tư tưởng, tổ chức, thực hiện nghiêm quy chế dân chủ cơ sở, quy chế làm việc và sẵn sàng chiến đấu cao.

Trường Sơn - Lê Cầu
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top