Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 10 tháng 9 năm 2016 | 11:29

Thủ tướng bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc

Sáng 10/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức nước CHDCND Trung Hoa và tham dự Hội chợ Trung Quốc- ASEAN (CAEXPO), Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại Đầu tư Trung Quốc- ASEAN (CABIS)  lần thứ 13, theo lời mời của Thủ tướng Quốc Vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường.

Tham gia đoàn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Quốc Vượng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Văn Giàu, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội; Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Trương Quang Nghĩa, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy thành phố Đà Nẵng; Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy thành phố Hải Phòng; Trần Sỹ Thanh, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lạng Sơn; Nguyễn Hoàng Anh, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Cao Bằng; Triệu Tài Vinh, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Giang; Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc.

Tham gia đoàn còn có Trợ lý Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương: Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi và Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Đây là chuyến thăm chính thức Trung Quốc đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam sau Đại hội Đảng lần thứ XII.

Quan hệ Việt-Trung thời gian qua duy trì xu thế phát triển tích cực. Hoạt động trao đổi, tiếp xúc, giao lưu, hợp tác giữa hai Đảng, giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước tiếp tục được duy trì, thúc đẩy. Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư có tiến triển mới. Kim ngạch thương mại song phương tiếp tục tăng, năm 2015 đạt hơn 66 tỷ USD. Riêng 6 tháng đầu năm nay, Trung Quốc có 127 dự án đầu tư mới tại Việt Nam với tổng vốn đạt gần 538 triệu USD.

Hội chợ CAEXPO và Hội nghị CABIS được Trung Quốc và 10 nước ASEAN đồng tổ chức định kỳ hằng năm tại Nam Ninh, Quảng Tây, là một trong 10 hội chợ triển lãm hàng đầu của Trung Quốc.

CAEXPO và CABIS năm nay có chủ đề “Cùng xây dựng con đường tơ lụa trên biển thế kỷ XXI, xây dựng khối vận mệnh chung Trung Quốc- ASEAN gắn bó hơn”, diễn ra đúng dịp kỷ niệm 25 năm quan hệ đối thoại ASEAN-Trung Quốc, quy mô tổ chức được đánh giá là lớn nhất từ trước tới nay.

Dự kiến sẽ có 5.800 gian hàng tham gia Hội chợ và 35 diễn đàn đối thoại bàn tròn với các giám đốc điều hành hàng đầu Trung Quốc về kinh tế, tài chính, khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường, giáo dục, y tế.

Năm nay, lần đầu tiên Việt Nam tham dự hội chợ với tư cách khách chính của CAEXPO và CABIS. Dự kiến, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ tham gia 250 gian hàng với diện tích khoảng 5.000 m2, quy mô chỉ sau nước chủ nhà Trung Quốc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ cùng lãnh đạo Trung Quốc chủ trì lễ khai mạc CAEXPO và CABIS.

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top