Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 8 tháng 6 năm 2016 | 11:30

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với tỉnh Nam Định

KTNT - Ngày 8/6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Nam Định.

Thủ tướng đánh giá, thời gian qua, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định đã khởi sắc, hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông tốt hơn, có 54% xã đạt chuẩn nông thôn mới. “Tôi nghe báo cáo rằng tỉnh Nam Định xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD thì rất đáng khích lệ”, Thủ tướng nói.

Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng, Nam Định vẫn là tỉnh nghèo, còn gặp nhiều khó khăn và yêu cầu tỉnh phải có giải pháp đồng bộ, tạo cú hích cho phát triển. Cú hích đó không phải là tập trung phát triển bằng việc phá đất lúa để làm công nghiệp mà làm sao phải có giải pháp tái cơ cấu nông nghiệp, để “vẫn giữ đất lúa mà vẫn phát triển mạnh”; cần có giải pháp tích tụ ruộng đất, đưa tiến bộ khoa học công nghệ mới vào sản xuất.

Tỉnh Nam Định cần tăng cường cải cách thủ tục hành chính, môi trường đầu tư tốt hơn; phát triển khu kinh tế tập trung. Nam Định cần nỗ lực cùng cả nước thực hiện vượt mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra cho năm 2016, trong đó, chú trọng công tác giải ngân bởi “đây chính là một giải pháp phát triển”, tăng cường cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư.

“Phải khởi nghiệp mạnh mẽ hơn. Một đất học mà khởi nghiệp còn ít quá, chỉ có 6.000 doanh nghiệp trên 2 triệu dân. Phải phấn đấu gấp 2 -3 lần con số này”, Thủ tướng nhấn mạnh và bày tỏ mong muốn, trước năm 2020, Nam Định phải trở thành tỉnh nông thôn mới, là trung tâm của vùng Nam đồng bằng sông Hồng.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng lưu ý tỉnh chú trọng thực hiện chính sách an sinh xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường.

Về kiến nghị cụ thể của tỉnh Nam Định đối với một số dự án đầu tư, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần là phải đa dạng hóa nguồn vốn, huy động vốn xã hội hóa. Thủ tướng đồng ý việc tỉnh thành lập Trung tâm xúc tiến đầu tư trực thuộc UBND tỉnh trên cơ sở không tăng biên chế./.

Tổng sản phẩm trong tính GRDP (giá so sánh 2010) ước 6 tháng đầu năm của tỉnh Nam Định đạt khoảng 17.500 tỷ đồng, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2015. Chỉ số sản xuất công nghệp (IIP) tăng 8,8%. Tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư mới và điều chỉnh tăng vốn cho 29 dự án với tổng số vốn đăng ký là hơn 293 tỷ đồng và 80 triệu USD, gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2015. Giá trị sản xuất nông nghiệp trên 1 ha canh tác đạt 102 triệu đồng/năm. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tăng 16 bậc so với năm trước, đứng thứ 17/63 tỉnh, thành phố. Lĩnh vực giáo dục – đào tạo đạt thành tích 21 năm liên tục nằm trong tốp dẫn đầu cả nước. 

P.V

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top