Sáng nay (22/8) tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật. Theo chương trình, các thành viên Chính phủ cho ý kiến vào 9 dự án luật, nghị định, báo cáo.
Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng nêu rõ, một trong những điểm nghẽn của sự phát triển đất nước là thể chế.
Thời gian vừa qua, Chính phủ đã trình Quốc hội nhiều văn bản luật, đáp ứng một phần yêu cầu thực tế. Trong các phiên họp thường kỳ, Chính phủ cũng đã ưu tiên công tác xây dựng, sửa chữa, bổ sung thể chế trước khi bàn về kinh tế - xã hội. Tuy vậy, thực tế yêu cầu xây dựng, sửa đổi, bổ sung thể chế vẫn còn lớn. Do đó, Chính phủ tổ chức phiên họp này để các thành viên tiếp tục cho ý kiến vào 9 nội dung quan trọng.
Nêu ví vụ Luật Đầu tư công tuy xây dựng công phu, nhưng thủ tục vẫn rất phức tạp nên khó giải ngân, Thủ tướng cho rằng, thực tế nhiều luật vẫn có sự trói buộc lẫn nhau. Và đặc biệt khi chúng ta đang thực hiện cải cách hành chính rất mạnh mẽ, thì có luật đưa ra lại “đẻ” thêm thủ tục, quyền hạn của Bộ mình, ngành mình, “phải qua mình”, nên thủ tục chồng chất nhiều. Một số nội dung chưa sát với thực tiễn.
Do đó, Thủ tướng cho rằng nhiệm vụ quan trọng là phải tháo gỡ để thể chế pháp luật, chính sách sát hơn cuộc sống, thực hiện đúng tinh thần kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Thủ tướng cho rằng nhiệm vụ quan trọng là phải tháo gỡ để thể chế pháp luật, chính sách sát hơn cuộc sống |
Theo chương trình làm việc, các thành viên Chính phủ sẽ cho ý kiến vào Dự án Luật cạnh tranh sửa đổi; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường; Dự án Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; Nghị định xây dựng Dự án Luật chứng khoán sửa đổi; cho ý kiến về đề nghị xây dựng các nghị định gồm: Nghị định quy định về công tác bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt của nhà nước; Nghị định quy định về quản lý và tổ chức lễ hội.
Các thành viên Chính phủ cũng sẽ cho ý kiến vào báo cáo tổng hợp kết quả rà soát và đề xuất của các Bộ, cơ quan và ý kiến thẩm tra về đề nghị xây dựng các dự án luật để sửa đổi, bổ sung các luật liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, đầu tư, kinh doanh và quy hoạch; báo cáo về việc rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật đầu tư công được giao tại Nghị quyết số 61 của Chính phủ; báo cáo về kết quả rà soát điều kiện đầu tư kinh doanh của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương./.
Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.
Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.