Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 30 tháng 9 năm 2017 | 12:1

Thủ tướng đối thoại với một số tập đoàn kinh tế tư nhân

Với tinh thần lắng nghe, đồng hành giải quyết các vướng mắc của doanh nghiệp, kiến tạo phát triển, sáng 30/9, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì tọa đàm với lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp tư nhân hàng đầu Việt Nam với chủ đề “Chính phủ và các tập đoàn kinh tế tư nhân cùng đồng hành phát triển kinh tế”. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các thành viên của Tổ tư vấn của Thủ tướng.

thu tuong doi thoai chinh sach voi cac tap doan kinh te tu nhan hinh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi tọa đàm.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng nêu rõ, mục tiêu của buổi tọa đàm là để Chính phủ và các Bộ, ngành lắng nghe những vướng mắc mà doanh nghiệp tư nhân đang gặp phải, những vấn đề đặt ra trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

thu tuong doi thoai chinh sach voi cac tap doan kinh te tu nhan hinh 2
Thủ tướng gặp gỡ lãnh đạo các doanh nghiệp tại buổi tọa đàm.

Thủ tướng đánh giá, kinh tế tư nhân hiện nay có sự phát triển vượt bậc so với trước đây. Bởi trước đây không có những tập đoàn lớn như hiện nay, và cũng chưa khi nào nói kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng cho sự phát triển đến khi có đổi mới của Nghị quyết Trung ương 5.

Ở Việt Nam hiện nay gần 500.000 doanh nghiệp thì cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước chỉ 0,5%, và doanh nghiệp tư nhân tới 96,7%. Có thể nói doanh nghiệp tư nhân chiếm một vị thế gần như tuyệt đối về số lượng. Điều rất đáng mừng, nhiều tập đoàn, tổng công ty tư nhân rất thành công.

Đặt vấn đề Nhà nước phải làm gì để kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ hơn nữa, đóng góp cho đất nước, Thủ tướng đề nghị đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp tư nhân tham gia đối thoại nói thẳng, nói thật và nêu cao tinh thần trách nhiệm. Bởi trong gần 500.000 doanh nghiệp và doanh nghiệp tư nhân chiếm phần lớn thì số doanh nghiệp nghiệp lớn, quy mô vốn tương đối khá chỉ dưới 10.000. Còn lại 486.000 doanh nghiệp là nhỏ và siêu nhỏ. Do đó, phải tìm ra nút thắt và tháo gỡ để có nhiều doanh nghiệp quy mô lớn hơn nữa.

thu tuong doi thoai chinh sach voi cac tap doan kinh te tu nhan hinh 3
Thủ tướng gặp gỡ lãnh đạo các doanh nghiệp.

Thủ tướng cho rằng, đất nước đang thực hiện Nghị quyết Trung ương lần thứ XII, nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) về kinh tế tư nhân, từ tiếng nói của các doanh nghiệp, Chính phủ sẽ hình thành nên những chính sách, định hướng để tiếp tục tháo gỡ những vấn đề đặt ra của đất nước. Và bản thân doanh nghiệp phải làm gì? Ngoài vấn đề thuế khóa, vấn đề lao động, vấn đề bảo vệ môi trường sống của người dân thì Nhà nước phải thực sự tháo gỡ cho doanh nghiệp là gì? Tọa đàm hôm nay Chính phủ muốn nghe để tiếp tục tháo gỡ, tạo ra khung pháp lý, môi trường kinh doanh tốt nhất cho doanh nghiệp tư nhân Việt Nam phát triển đúng hướng, ngày càng nhiều tập đoàn tư nhân lớn mạnh. 

Hiện nay, các doanh nghiệp tư nhân đang đóng góp 43% đến 45%GDP, và làm gì để giúp doanh nghiệp tư nhân đóng góp lớn hơn nữa cho đất nước cũng chính là câu hỏi đặt ra tại buổi tọa đàm này./.

 

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top