Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 24 tháng 4 năm 2016 | 3:1

Thủ tướng dự lễ khởi công một số dự án tại Quảng Nam

Ngày 24/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ khởi công xây dựng khu nghỉ dưỡng Nam Hội An và Khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai – Trường Hải mở rộng tại tỉnh Quảng Nam.

Phát lệnh khởi công xây dựng khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, dự án có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển đất nước, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực hiện chiến lược du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn.

Đánh giá cao nỗ lực của nhà đầu tư, nhất là trong việc huy động vốn trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, Thủ tướng cũng lưu ý nhà đầu tư bảo đảm tiến độ triển khai dự án như cam kết, bố trí đầy đủ nguồn vốn thực hiện, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, chú trọng bảo vệ môi trường sinh thái.

Với tỉnh Quảng Nam, cần tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, bàn giao đầy đủ mặt bằng theo tiến độ dự án, quan tâm chăm lo cuộc sống người dân tái định cư.

“Chính phủ cam kết giữ vững ổn định chính trị, xã hội, kinh tế vĩ mô, tạo môi trường tốt nhất cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư sản xuất, kinh doanh, bất kể thành phần kinh tế nào”, Thủ tướng khẳng định.

Dự án khu nghỉ dưỡng Nam Hội An có vị trí gần sân bay quốc tế Đà Nẵng, gắn liền với 02 di sản văn hóa thế giới: Phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn và khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. Dự án bắt đầu xây dựng từ tháng 4/2016, đưa vào khai thác từng phần từ đầu năm 2019 và hoàn thành tổng thể vào năm 2035. Dự án dự kiến sẽ tạo việc làm cho 2.000 lao động địa phương. Dự án do Tập đoàn VinaCapital và Tập đoàn Gold Yield Enterprises đầu tư; Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An (HASD) là nhà phát triển dự án. Đây là dự án có vốn đầu tư lớn nhất tại tỉnh Quảng Nam tính tới thời điểm hiện nay (tổng vốn gần 4 tỷ USD).

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự lễ khởi công Khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai – Trường Hải mở rộng. Thủ tướng biểu dương sự quyết tâm, phấn đấu của doanh nghiệp THACO, qua đó góp phần tích cực vào sự phát triển của ngành cơ khí ô tô nước nhà, vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam cũng như cả nước. Thủ tướng mong muốn THACO tiếp tục nỗ lực vươn lên, là niềm tự hào của ô tô Việt Nam.

Nhân dịp này, Thủ tướng nhắn nhủ: Tất cả các doanh nghiệp đều có cơ hội thành công nếu biết khởi nghiệp sáng tạo.

Trong chương trình làm việc hôm nay, Thủ tướng dự lễ khởi công 2 tuyến đường nối từ cảng Tam Hiệp đến đường cao tốc và khu công nghiệp.

Ngọc Lan

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top