Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 22 tháng 7 năm 2018 | 17:24

Thủ tướng lần thứ 2 thị sát việc bảo vệ môi trường tại Formosa Hà Tĩnh

Mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trở lại kiểm tra quy trình xử lý nước thải và dây chuyền sản xuất của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS).

Việt Nam coi trọng môi trường đầu tư

Gần một năm kể từ chuyến thị sát việc thực hiện lời hứa về bảo vệ môi trường của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS), chiều 20/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trở lại kiểm tra quy trình xử lý nước thải và dây chuyền sản xuất của dự án đầu tư quy mô lớn này.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn công tác đã trực tiếp thị sát khu xử lý nước thải, phòng quan trắc chất lượng nước thải. Thủ tướng đã kiểm tra thực tế cá nuôi tại hồ chỉ thị sinh học, văn phòng bộ phận luyện gang, khu vực xưởng cán luyện gang, xưởng cán thép nóng thô và khu vực cầu cảng Formosa. 

Theo báo cáo của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, từ tháng 5/2017, lò cao số 1 đi vào vận hành thử nghiệm, trong năm 2017, sản lượng gang lỏng đạt 1,6 triệu tấn, doanh thu 854 triệu USD. Nửa đầu năm 2018, sản lượng gang lỏng đạt 1,9 triệu tấn, dự kiến sẽ đạt trên 5 triệu tấn trong cả năm 2018, doanh thu ước tính khoảng 2,6 tỷ USD. Lò cao số 2 được vận hành thử nghiệm vào ngày 18/5 vừa qua, đến nay đã đạt 95% sản lượng thiết kế. 

183055_thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-di-kiem-tra-du-an-formosa.jpg
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đi kiểm tra dự án Formosa của Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) tại Khu công nghiệp Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: TTXVN

 

Theo lãnh đạo Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, kể từ khi lò cao số 1 đi vào hoạt động đến nay, các xưởng sản xuất đã hoạt động ổn định, kết quả quan trắc nước thải, khí thải đều phù hợp với tiêu chuẩn kiểm soát của pháp luật Việt Nam, các hạng mục về bảo vệ môi trường đều đã đạt đến tiêu chuẩn của nhà máy sản xuất gang thép hiện đại hàng đầu.

Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh cũng đã xây dựng 3 mức đề phòng sự cố tại nơi sản xuất, bên trong và bên ngoài nhà máy; dữ liệu quan trắc các thông số xả thải được kết nối trực tiếp đến các cơ quan chức năng để theo dõi, giám sát.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh mục đích chuyến thị sát nhằm kiểm tra việc thực hiện lời hứa của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh về việc đảm bảo đưa 2 lò cao số 1 và số 2 vào hoạt động ổn định, phấn đấu đạt sản lượng thép gần 7 triệu tấn trong thời gian không xa.

Thủ tướng biểu dương FHS đã khắc phục 52/53 tồn tại dưới sự giám sát công khai, minh bạch. Riêng việc chuyển đổi phương pháp làm nguội cốc từ ướt sang khô đang chế tạo công nghệ tại Nhật và công nghệ cốc ướt như hiện nay vẫn đang hoạt động tốt. 

Bên cạnh đó, Công ty đã hợp tác tốt với Trung ương và các cơ quan của Hà Tĩnh trong các mặt hoạt động kể cả công tác an sinh xã hội như: Bước đầu xây dựng nhà ở cho công nhân; triển khai cấp học bổng cho học sinh. 

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam coi trọng môi trường đầu tư, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong nước và quốc tế đến đầu tư, sản xuất kinh doanh tại Việt Nam. Chính phủ Việt Nam bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các nhà đầu tư trên cơ sở luật pháp và trách nhiệm của các nhà đầu tư với Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng nêu rõ.

Chất lượng không khí tại Hà Nội đang tốt nhất trong nhiều tháng qua

Chiều 21/7, Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nội) công bố chỉ số chất lượng không khí đo được tại 10 trạm quan trắc trên địa bàn Thủ đô từ 15h ngày 20/7 đến 14h ngày 21/7.

Theo đánh giá chung, chất lượng không khí trong ngày tại các điểm quan trắc tại Hà Nội ở mức tốt, chỉ một số điểm quan trắc có chất lượng không khí ở mức trung bình.

Cụ thể các trạm: Trung Yên 3: 42 (Tốt); Minh Khai - Bắc Từ Liêm: 54 (Trung bình); Hoàn Kiếm: 47 (Tốt); Hàng Đậu: 59 (Trung bình); Kim Liên: 33 (Tốt); Thành Công: 48 (Tốt); Tân Mai: 36 (Tốt); Mỹ Đình: 49 (Tốt); Phạm Văn Đồng: 53 (Trung bình); Tây Mỗ: 31 (Tốt). 
So với hôm qua các chỉ số AQI đo được tiếp tục được cải thiện. Trong đó 7/10 chỉ số đạt mức tốt gồm: Trung Yên; Hoàn Kiếm; Kim Liên; Thành Công; Tân Mai; Mỹ Đình; Tây Mỗ. 3 khu vực còn lại là Minh Khai, Hàng Đậu, Phạm Văn Đồng chất lượng không khí cũng tốt nhất trong nhiều tháng gần đây. 

clkk-217.JPG
Bảng chỉ số chất lượng Không khí tại Hà Nội, Ảnh KTDT.vn

 


Có được kết quả trên do thời tiết hôm nay tại Thủ đô tiếp tục mưa to đến rất to. Nước mưa giúp rửa sạch bụi bẩn, làm sạch bề mặt đô thị. Tuy nhiên lượng mưa lớn đến cùng lúc và liên tục khiến hệ thống thoát nước tại Hà Nội quá tải, dẫn đến tình trạng ngập lụt trên 1 số tuyến đường phố.

Trong những ngày tới, do ảnh hưởng của khối xoáy thấp đang hướng ra Vịnh Bắc Bộ, trời tiếp tục mưa to tại khu vực Bắc Bộ nói chung, TP Hà Nội nói riêng. Hình thái thời tiết trên sẽ giúp chất lượng không khí tại Thủ đô tiếp tục giữ ở mức tốt.

TP. HCM úng ngập vì rác thải

Theo ghi nhận, tại các tuyến đường như: Nơ Trang Long (quận Bình Thạnh), Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1), Cách Mạng Tháng Tám, Võ Văn Tần (quận 3), TP. HCM…, không ít miệng cống thoát nước bị rác thải sinh hoạt che kín.

Theo Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP. HCM, tính đến giữa năm 2018, trên địa bàn thành phố còn 77 vị trí tuyến cống bị lấn chiếm, 65 vị trí bị lấn chiếm hầm ga và 46 vị trí bị lấn chiếm cửa xả. Cũng trong 6 tháng đầu năm nay, thành phố đã nạo vét gần 500.000km lòng cống thoát nước, duy tu nạo vét 61 tuyến (hơn 12km) kênh rạch và cửa xả, sửa chữa 1.740 hầm ga, thay 727 cống bị xuống cấp có khả năng sụp..

1532081468-ban-tun-moi-truong-4.jpg
Nhiều miệng cống thoát nước được làm sạch. Ảnh Hanoimoi.com.vn

 

Từ đầu năm đến nay tiếp nhận thêm 12 tuyến cống với chiều dài hơn 25km đã giúp tăng năng lực thoát nước. Tuy nhiên, hoạt động xử lý các trường hợp lấn chiếm hệ thống thoát nước còn chậm, cần được xử lý dứt điểm và quyết liệt thời gian tới.

Theo dự báo của Sở Tài nguyên và Môi trường TP. HCM, đến năm 2020, mỗi ngày có khoảng 10.100 tấn rác thải sinh hoạt, riêng khu vực công cộng chiếm đến 2.300 tấn rác. Nếu lượng rác này không được thu gom, xử lý sẽ là nguyên nhân gây ô nhiễm và ngập úng trên địa bàn thành phố

 

 

 

P.V (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top