Ngay sau lễ đón, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã tiến hành hội đàm.
Trưa nay theo giờ địa phương, tức sáng sớm nay (13/3) theo giờ Việt Nam, tại Nhà Chính phủ, Thành phố Auckland, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân.
Tại khu vườn của Nhà Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân được mời vào khu vực tiến hành nghi thức lễ đón của thổ dân Maori, tộc người bản địa đầu tiên khai phá, sinh sống tại New Zealand:
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân chứng kiến nghi thức lễ đón khách quý của người Maori |
Theo nghi thức, các nghệ sỹ người Maori biểu diễn màn múa giáo gỗ và điệu hát đặc sắc tại khu vườn thông Nhà khách Chính phủ. Sau đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân làm lễ Hongi, một nét văn hóa đặc trưng của người Maori, thể hiện sự tôn trọng đặc biệt, với nghi thức truyền thống là cọ mũi giữa chủ nhà với khách và kết thúc lời chào bằng cái nắm tay. Đây là nghi thức mang ý nghĩa truyền cho nhau hơi thở của sự sống và người dân Maori chỉ thực hiện nghi lễ này khi xem khách quý như một người dân của xứ đảo New Zealand.
Sau nghi thức lễ đón, Thủ tướng Jacinda Ardern mời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam. Cùng lúc đó là 19 loạt đại bác chào mừng theo nghi thức đặc biệt vang lên.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại bục danh dự trong khi Quốc thiều Việt Nam vang lên cùng 19 loạt đại bác chào mừng |
Tiếp đó, trong tiếng nhạc chào mừng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã duyệt đội danh dự, chào cờ Hải quân, Lục quân, Không quân và trở về bục danh dự. Lễ đón kết thúc sau khi Quốc thiều Việt Nam vang lên lần thứ hai.
Ngay sau lễ đón, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã tiến hành hội đàm. Sau hội đàm, hai Thủ tướng chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành cơ quan hai nước. Trưa cùng ngày, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern chủ trì tiệc chiêu đãi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn Cấp cao Việt Nam.
Sinh năm 1980, bà Jacinda Ardern cũng là Chủ tịch Công đảng New Zealand và là nữ Thủ tướng trẻ nhất thế giới hiện nay./.
Chiều 16/5, ông Bùi Văn Kiệm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đã thông tin một số điểm mới trong Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 tại Hội nghị cung cấp thông tin và giao ban báo chí tuần 20 do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo thành phố tổ chức.
Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.
Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.